Nhật triển khai máy bay chặn máy bay Trung Quốc

Nhật Bản triển khai các máy bay chiến đấu để chặn một máy bay của Trung Quốc bay gần quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư).
Theo AFP, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này ngày 5/1 đã triển khai các máy bay chiến đấu để chặn một máy bay của Trung Quốc bay gần quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) - tâm điểm tranh cãi giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Người phát ngôn này cho hay các máy bay chiến đấu của Nhật Bản được triển khai ngay sau khi chiếc máy bay Y-12 của Trung Quốc bay trong không phận cách quần đảo Senkaku khoảng 120km về phía Bắc vào lúc 12 giờ (3 giờ GMT).

Tuy nhiên, sau đó chiếc Y-12 đã rời khỏi khu vực trên mà không xâm phạm không phận của Nhật Bản trên quần đảo này.

Theo người phát ngôn trên, đây là lần đầu tiên các máy bay tấn công của Nhật Bản được triển khai trong năm nay để ngăn không cho máy bay Trung Quốc tiếp cận quần đảo Senkaku.

Hồi tháng trước, Nhật Bản cũng đã triển khai các máy bay chiến đấu sau khi một máy bay của Trung Quốc bay vào không phận Senkaku trong bối cảnh các tàu của Chính phủ Trung Quốc thường ra vào vùng biển này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục