Nhật và Arập Xêút tăng cường hợp tác năng lượng

Nhật sẽ tiếp tục hỗ trợ Arập Xêút phát triển công nghiệp như thông qua hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này.
Nhật Bản và Arập Xêút ngày 8/5 đã tái khẳng định ý định hợp tác trên lĩnh vực năng lượng trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yukio Edano và Bộ trưởng Dầu mỏ Arập Xêút Ali al-Naimi tại Tokyo.

Hãng tin Kyodo dẫn lời một quan chức Nhật Bản cho biết Bộ trưởng al-Naimi đã khẳng định với người đồng cấp Nhật Bản rằng nước ông sẵn sàng cung cấp dầu ổn định cho Nhật Bản.

Hai vị bộ trưởng cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái sinh và công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Trong cuộc gặp này, Bộ trưởng al-Naimi nói với Bộ trưởng Edano rằng Arập Xêút – đối tác cung cấp dầu lớn nhất cho Nhật Bản – có thể ứng phó với những biến động bất ngờ liên quan đến lượng dầu cung cấp cho Tokyo và Nhật Bản hoàn toàn có thể công cậy vào nguồn cung từ Arập Xêút.

Trong khi đó, phía Nhật Bản khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Arập Xêút phát triển công nghiệp như thông qua hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này trong bối cảnh Riyadh đang tiến tới một nền kinh tế phát triển cân bằng hơn mà không phụ thuộc duy nhất vào dầu mỏ như hiện nay./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục