Nhật-Mỹ sắp ký thỏa thuận miễn trừ pháp lý dành cho quân nhân Mỹ

Nhật Bản và Mỹ sẽ ký một thỏa thuận vào tuần tới nhằm thu hẹp phạm vi quy chế miễn trừ pháp lý dành cho quân nhân Mỹ làm việc tại căn cứ quân sự Mỹ đặt tại Nhật Bản.
Nhật-Mỹ sắp ký thỏa thuận miễn trừ pháp lý dành cho quân nhân Mỹ ảnh 1Lính Mỹ tại Okinawa, Nhật Bản. (Nguồn: Getty Images)

Theo Kyodo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 13/1 cho biết nước này và Mỹ sẽ ký một thỏa thuận vào tuần tới nhằm thu hẹp phạm vi quy chế miễn trừ pháp lý dành cho quân nhân Mỹ làm việc tại căn cứ quân sự Mỹ đặt tại Nhật Bản.

Thỏa thuận sắp ký này sẽ bổ sung cho Hiệp ước về quy chế các lực lượng Mỹ (SOFA), vốn quy định Mỹ có thẩm quyền chủ yếu đối với nhân viên quân sự Mỹ khi họ bị cáo buộc phạm tội trong khi làm nhiệm vụ.

Động thái này diễn ra sau khi một nhân viên dân sự Mỹ tại căn cứ ở tỉnh Okinawa (Nhật Bản) bị bắt giữ hồi tháng Năm năm ngoái liên quan đến cái chết của một phụ nữ địa phương.

Vụ việc đã làm gia tăng sự phản đối lâu nay đối với căn cứ quân sự Mỹ tại tỉnh đảo miền Tây Nam Nhật Bản này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục