Nhật-Mỹ tái khẳng định thỏa thuận tái bố trí căn cứ Futenma

Ngoại trưởng Nhật Bản và người đồng cấp Mỹ đã bắt đầu hội đàm nhằm tái khẳng định thỏa thuận tiếp tục triển khai dự án tái bố trí Căn cứ Không quân Futenma tại tỉnh Okinawa.
Nhật-Mỹ tái khẳng định thỏa thuận tái bố trí căn cứ Futenma ảnh 1Căn cứ không quân Futenma tại Ginowan, tỉnh Okinawa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Hãng Kyodo đưa tin ngày 11/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã bắt đầu hội đàm nhằm tái khẳng định thỏa thuận giữa hai nước để tiếp tục triển khai dự án tái bố trí Căn cứ Không quân Futenma của Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ tại tỉnh Okinawa.

Cuộc họp trên diễn ra bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G-7) tại thành phố Hiroshima, phía Tây Nhật Bản, trong bối cảnh chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ quan ngại trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại thủ đô Washington về việc dự án trên có nguy cơ bị hoãn.

Hồi tháng Ba vừa qua, Chính phủ Nhật Bản và chính quyền Okinawa đã chấp nhận một dàn xếp của tòa án, theo đó ngừng công việc liên quan tới việc di dời căn cứ Futenma và nối lại các cuộc đàm phán về dự án tái bố trí gây tranh cãi này.

Theo kế hoạch trước đó, căn cứ Futenma sẽ được di dời từ một khu vực dân cư đông đúc tại Ginowan tới khu vực Henoko thuộc Nago, thưa dân hơn, vẫn trong địa phận tỉnh Okinawa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục