Nhật-Mỹ-Hàn cảnh báo tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã cảnh báo Triều Tiên về những biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.
Nhật-Mỹ-Hàn cảnh báo tăng cường trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Từ trái qua phải: Đặc phái viên Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc thảo luận về vấn đề Triều Tiên. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Theo Kyodo, ngày 7/4, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã cảnh báo Triều Tiên về những biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân mới, trong khi nhất trí hợp tác để đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Trả lời báo giới tại Washington sau cuộc họp với những người đồng cấp Nhật Bản và Mỹ, Đặc phái viên của Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, ông Hwang Joon Kook cho biết: "Chúng tôi đã nêu rõ rằng sẽ khiến Triều Tiên phải trả giá thích đáng nếu nước này xúc tiến một vụ thử hạt nhân."

Ông nhấn mạnh rằng một vụ thử hạt nhân mới của Triều Tiên sẽ tạo ra "thách thức toàn diện đối với cộng đồng quốc tế và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định của quốc tế."

Ba nước đã nhất trí nghiên cứu các giải pháp nối lại đối thoại có thể "dẫn tới mục tiêu phi hạt nhân hóa thực sự bán đảo Triều Tiên."

Trong khi đó, Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Đương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara nói rằng ông cùng với ông Hwang và Đặc phái viên Mỹ đặc trách chính sách Triều Tiên Glyn Davies đã tái khẳng định hợp tác nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Đây là cuộc hội đàm chuyên viên cấp cao ba bên đầu tiên về Triều Tiên kể từ tháng 11/2013.

Thông điệp của các nhà ngoại giao cấp cao Hàn-Nhật-Mỹ liên quan tới vấn đề hạt nhân Triều Tiên được đưa ra tiếp sau đe dọa mới đây của Triều Tiên rằng họ có thể tiến hành thử hạt nhân "kiểu mới."

Cuộc họp này là một phần trong các nỗ lực như đã cam kết tại cuộc họp thượng đỉnh ba bên Hàn-Nhật-Mỹ hồi tháng trước tại Hà Lan nhằm đối phó với tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Dự kiến, ba nước sẽ tổ chức hội đàm giữa các quan chức quốc phòng cấp chuyên viên vào các ngày 17-18/4 tới tại Mỹ, trong một nỗ lực nhằm củng cố quan hệ hợp tác an ninh trong vấn đề Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục