Nhật-Triều bất đồng về vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo

Ngay khi mở màn cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao Nhật Bản và Triều Tiên, hai bên đã bất đồng về vụ Bình Nhưỡng hôm 29/6 phóng hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Nhật-Triều bất đồng về vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo ảnh 1Triều Tiên phóng thử tên lửa chiến thuật tại một địa điểm bí mật. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 1/7, ngay khi mở màn cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao của Nhật Bản và Triều Tiên ở Bắc Kinh, hai bên đã bất đồng về vụ Bình Nhưỡng hôm 29/6 phóng hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Ông Junichi Ihara, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ vụ phóng tên lửa cho phái đoàn Triều Tiên, cho rằng hành động này vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc phản đối việc sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, ông Song Il Ho, Đại sứ Triều Tiên phụ trách công tác bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Tokyo, lại coi nhẹ hành động phản đối này và cho rằng những vụ phóng nói trên là hoạt động thử nghiệm "mang tính hòa bình."

Bên cạnh đó, ông còn cho biết trong phiên họp sáng nay, phía Triều Tiên sẽ cung cấp cho Nhật Bản những chi tiết về việc thành lập một ủy ban theo cam kết của nước này.

Ủy ban này sẽ mở lại cuộc điều tra về vấn đề công dân Nhật Bản mà Tokydo cho là bị Bình Nhưỡng bắt cóc vài thập niên trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục