Nhật-Triều nhất trí tiếp tục đàm phán về công dân bị bắt cóc

Nhật Bản và Triều Tiên nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán về số phận các công dân Nhật Bản bị bắt cóc trên lãnh thổ Triều Tiên trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước.
Nhật-Triều nhất trí tiếp tục đàm phán về công dân bị bắt cóc ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Junichi Ihara (thứ ba, phải) trong cuộc đàm phán tại Stockholm. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/5, Nhật Bản và Triều Tiên đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài ba ngày tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán về số phận các công dân Nhật Bản bị bắt cóc trên lãnh thổ Triều Tiên trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước.

Phát biểu với báo giới, ông Junichi Ihara, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cho biết trong cuộc đàm phán mới nhất này, Tokyo tiếp tục yêu cầu Bình Nhưỡng xem xét các vấn đề khác nhau liên quan đến công dân Nhật Bản, trong đó có vấn đề công dân bị bắt cóc.

Triều Tiên không phản đối việc tiến hành thêm các cuộc đàm phán về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Ông Ihara cũng đề nghị Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích liên quan đến chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo một nguồn tin ngoại giao Nhật Bản, tại cuộc đàm phán, ông Ihara và ông Song Il-Ho, Đại sứ Triều Tiên phụ trách đàm phán bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản, được cho là đã thảo luận chi tiết về các thỏa thuận có thể đạt được, trong đó có việc điều tra lại số phận các công dân Nhật Bản bị bắt cóc và thời gian Nhật Bản dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Phía Nhật Bản đang cân nhắc dỡ bỏ từng phần các lệnh trừng phạt như lệnh cấm đi lại giữa hai bên, song điều này phụ thuộc vào tiến triển của việc điều tra lại số phận các công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Nguồn tin trên cũng cho biết Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại về việc trụ sở và tòa nhà của Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Chongryon) bị bán cho một công ty bất động sản của Nhật Bản để trang trải nợ nần. Chongryon sau đó đã đệ đơn kiện. Tuy nhiên, phía Nhật Bản cho biết Triều Tiên không thể can thiệp vào vấn đề liên quan đến pháp lý.

Năm 2002, Triều Tiên thừa nhận bắt cóc 13 người Nhật Bản và cho biết tám người trong số đó đã qua đời tại Triền Tiên, năm người khác đã được trả về Nhật Bản.

Trong khi đó, Tokyo cho rằng đã có 17 người Nhật Bản bị bắt cóc, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng tiếp tục điều tra và trao trả những công dân Nhật Bản mà Tokyo cho là hiện vẫn sống tại Triều Tiên.

Hồi tháng Ba vừa qua, hai bên đã tiến hành một cuộc đàm phán tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng nhằm thúc đẩy giải quyết vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục