Nhật-Trung nối lại đàm phán cơ chế kiểm soát khủng hoảng hàng hải

Nhật Bản và Trung Quốc đã nối lại các cuộc đàm phán về việc khởi động cơ chế kiểm soát khủng hoảng hàng hải trước cuối năm 2015.
Nhật-Trung nối lại đàm phán cơ chế kiểm soát khủng hoảng hàng hải ảnh 1Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. (Nguồn: AP)

Theo hãng Kyodo, ngày 12/1, Nhật Bản và Trung Quốc đã nối lại các cuộc đàm phán về việc khởi động cơ chế kiểm soát khủng hoảng hàng hải trước cuối năm 2015.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh 2 nước đang nỗ lực ngăn chặn những cuộc đụng độ ngoài ý muốn trên vùng biển xung quanh các đảo hoang ở Biển Hoa Đông.

Cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại thủ đô Tokyo nói trên diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí trong một cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 11/2014 nhằm xoa dịu căng thẳng liên quan tới chủ quyền quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Ngoài ra, các quan chức quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc cũng đã đạt được thỏa thuận cơ bản nhằm thiết lập một đường dây nóng, sử dụng tần số sóng vô tuyến chung cho các tàu và máy bay của hai nước quanh quần đảo Senkaku cũng như tiến hành các cuộc họp thường niên.

Được khởi động lần đầu tiên hồi năm 2012, sự kiện này bị đình trệ kể từ khi Nhật Bản quyết định mua một số đảo hồi tháng 9/2012, trong khi các tàu tuần tra và máy bay của Trung Quốc nhiều lần xuất hiện quanh quần đảo Senkaku./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục