Nhật-Trung sắp đàm phán liên chính phủ về các vấn đề trên biển

Đàm phán lần này sẽ tập trung vào việc thiết lập cơ chế kiểm soát khủng hoảng và khai thác tài nguyên ở Biển Hoa Đông.
Nhật-Trung sắp đàm phán liên chính phủ về các vấn đề trên biển ảnh 1Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. (Nguồn: AP)

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin chính phủ ngày 15/1 cho biết Nhật Bản và Trung Quốc dự kiến tổ chức đàm phán liên chính phủ vòng 3 về các vấn đề trên biển tại Tokyo, có thể trong tháng này.

Theo nguồn tin trên, đàm phán lần này sẽ tập trung vào việc thiết lập cơ chế kiểm soát khủng hoảng và khai thác tài nguyên ở Biển Hoa Đông, đặc biệt tại vùng biển xung quanh quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, cũng như phản ứng đối với các hoạt động khai thác san hô trái phép của các tàu Trung Quốc. Bên cạnh đó, Tokyo và Bắc Kinh cũng có thể sẽ trao đổi quan điểm về an ninh biển, sau khi giới chức quốc phòng hai nước hôm 12/1 vừa qua nối lại cuộc tham vấn nhằm thiết lập một cơ chế kiểm soát khủng hoảng trên biển.

Vòng đàm phán sắp tới sẽ có sự tham dự của các quan chức cấp cao đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và lực lượng bảo vệ bờ biển hai nước.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Tokyo và Bắc Kinh về các vấn đề biển được tiến hành vào tháng 5/2012, tuy nhiên tiến trình đàm phán đã bị gián đoạn sau khi Chính phủ Nhật Bản quốc hữu hoá một số hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9/2012. Vòng đàm phán thứ hai được tiến hành vào tháng 9/2014 tại Thanh Đảo (Trung Quốc)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục