Nhật-Trung-Hàn đàm phán vòng hai về ký kết FTA

Trong 4 ngày, ba nước sẽ trao đổi về vấn đề miễn thuế cho các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp và tự do hóa thương mại dịch vụ.

Ngày 30/7, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã bước vào vòng đàm phán thứ hai về ký kết Hiệp định Tự do thương mại (FTA).

Trong khuôn khổ hội nghị kéo dài bốn ngày tại Thượng Hải (Trung Quốc), ba bên sẽ trao đổi về các vấn đề miễn thuế cho các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp và tự do hóa thương mại dịch vụ.

[Nhật-Trung-Hàn tiến hành vụ đàm phán FTA 3 bên]


Trước đó, ngày 26/3, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã khởi động vòng đàm phán đầu tiên về FTA ba bên tại Seoul.

Trong cuộc họp kéo dài ba ngày, các quan chức cấp cao của ba nước thảo luận nhiều chủ đề như phương thức điều phối các vòng đàm phán cũng như các lĩnh vực đàm phán cụ thể.

Hiệp định thương mại tự do ba bên được đánh giá có thể đem lại lợi ích cho ba cường quốc kinh tế châu Á trong xu hướng thương mại tự do toàn cầu. Hiện Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm khoảng 20% GDP toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục