Nhật-Trung-Hàn diễn tập đối phó thảm họa thiên tai

Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập huấn luyện phòng chống thảm họa thiên tai chung tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Nhật-Trung-Hàn diễn tập đối phó thảm họa thiên tai ảnh 1Lực lượng cứu trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất-sóng thần hồi năm 2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/3, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập huấn luyện phòng chống thảm họa thiên tai chung tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Đây là cuộc diễn tập đối phó thảm họa thiên tai lần thứ hai giữa ba nước Đông Bắc Á, được xem là một cơ hội hiếm hoi để ba nước này thể hiện sự thống nhất trong bối cảnh căng thẳng liên tục gia tăng ở khu vực liên quan đến những tranh chấp về chủ quyền lãnh hải.

Tham gia cuộc diễn tập có khoảng 40 quan chức thuộc các bộ Ngoại giao, Nội vụ và các cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp của mỗi nước, nhằm thảo luận các biện pháp đối phó với các tình huống thảm họa thiên tai trong khu vực.

Theo Đại sứ Shigeo Iwatani, người đứng đầu Ủy ban hợp tác ba bên của Nhật Bản, cuộc diễn tập sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết chung về trợ giúp nhân đạo và các chiến dịch giảm nhẹ thiên tai, cũng như quy trình đối phó với các thảm họa quy mô lớn.

Cuộc diễn tập trên được giả định là một trận động đất mạnh xảy ra tại vùng Kanto với tâm chấn tại thủ đô Tokyo.

Trong cuộc diễn tập này, Nhật Bản đóng vai trò quốc gia bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong khi Trung Quốc và Hàn Quốc là các nước hỗ trợ.

Cuộc diễn tập đối phó thảm họa thiên tai giữa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên hồi tháng 3/2013 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Trước đó, tháng 5/2011, tức hai tháng sau thảm họa động đất-sóng thần ở Đông Bắc Nhật Bản, các nhà lãnh đạo ba nước đã nhất trí thường xuyên tổ chức các chương trình diễn tập nhằm chuẩn bị đối phó với các thảm họa tự nhiên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục