Nhật-Việt chia sẻ kinh nghiệm phòng chống thiên tai

Sau 5 năm triển khai, các dự án hỗ trợ phòng chống thiên tai ở Việt Nam của JICA được đánh giá cao về hiệu quả và tính bền vững.
Chia sẻ giải pháp phòng chống thiên tai hiệu quả tại Việt Nam; tăng cường cảnh báo sớm các loại hình thiên tai; nâng cao năng lực quản lý, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai; xây dựng cơ sở hạ tầng công trình và phi công trình trong ứng phó thiên tai.

Đó là những nội dung chính được trao đổi tại Hội thảo “Hiện trạng phục hồi sau Đại thảm họa động đất, sóng thần phía Đông Nhật Bản và hợp tác phòng chống thiên tai của Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.”

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản vào sáng nay (13/9), tại Hà Nội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức.

[Nhật Bản dành 500 triệu USD vốn ODA cho Việt Nam]

Hiện dự án nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai tại khu vực miền Trung Việt Nam do JICA tài trợ đã được triển khai trên phạm vi 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế.

Với dự án này, JICA đã hỗ trợ lớn trong việc nâng cao năng lực tổ chức quản lý thiên tai cấp tỉnh đến cấp xã đồng thời hỗ trợ xây dựng sổ tay hướng dẫn các mô hình về quản lý thiên tai lấy cộng đồng làm trọng tâm. Đặc biệt, là hỗ trợ các công nghệ phù hợp cho các biện pháp phi công trình chống sạt lở bờ sông. Ngoài ra, JICA còn giúp nâng cao năng lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc hỗ trợ cho các cấp địa phương.

Phát biểu tại buổi Hội thảo ông Văn Phú Chính-Phó Cục trưởng Cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, Tổng Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, hiện nay, JICA đang tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong việc triển khai dự án “Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại Việt Nam” giai đoạn hai (từ năm 2013) tại bốn tỉnh là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Giai đoạn một của dự án này bắt đầu từ năm 2009

Ngoài ra, về dự án hợp tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Bộ Đất đai, Hạ tầng cơ sở, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản, Việt Nam cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các đoàn chuyên gia cao cấp Nhật Bản sang Việt Nam giúp đánh giá đợt lũ lớn khu vực Bắc Trung Bộ năm 2010.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho biết, Việt Nam rất trân trọng những kinh nghiệm của Nhật Bản trong phòng chống thiên tai và mong muốn học tập những kinh nghiệm đó đồng thời cũng chia sẻ những mất mát của người dân Nhật Bản trong thảm họa động đất và sóng thần xảy ra năm 2011.

[Hơn 4 triệu USD tăng cường thích ứng với thiên tai]

Trong khuôn khổ cuộc Hội thảo, Bộ trưởng cũng cho biết, sáng nay hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quản lý thiên tai lần thứ 2 cho giai đoạn từ nay đến năm 2016.

Đánh giá về quá trình hợp tác phòng chống thiên tai của JICA tại Việt Nam, bà Ui Nozomi-đại diện văn phòng JICA Việt Nam cho rằng, để có thể phòng chống thiên tai hiệu quả, cần thắt chặt liên kết giữa các cơ quan bộ ngành từ trung ương đến địa phương đồng thời có sự tham gia tích cực hơn của cộng đồng. Bà cũng cho rằng cần có sự chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan nhằm hướng tới Hội nghị Liên hợp quốc lần thứ 3 về phòng chống thiên tai tổ chức năm 2015 tại Sendai, Nhật Bản./.

Theo số liệu thống kê về hiện trạng thiên tai, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều tổn thất nặng nề, gần 20 năm kể từ những năm 80 trở lại đây, số người hứng chịu tổn thất do thiên tai khoảng 46.500.000 người, số người thiệt mạng lên tới 13.337 người.

Trung bình hàng năm tại Việt Nam có ít nhất 6 cơn bão, hơn 70% dân số đang sinh sống tại vùng có nguy cơ lụt lội. Ngoài ra, những thảm họa khác như lở đất, cháy rừng cũng liên tục xảy ra tại miền núi.

Thanh Tâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục