Nhiếp ảnh gia bị giật đồ trị giá 40.000 USD chỉ trong 10 giây

Nhiếp ảnh gia Brett Costello đến từ News Corp bị giật bộ gear trị giá 40.000USD ngay giữa ban ngày tại một quán càphê khi đến Rio để đưa tin về Olympic 2016.
Nhiếp ảnh gia bị giật đồ trị giá 40.000 USD chỉ trong 10 giây ảnh 1Nhiếp ảnh gia Brett Costello. (Nguồn: petapixel.com)

Nhiếp ảnh gia Brett Costello đến từ News Corp bị giật bộ dùng chụp ảnh trị giá 40.000 USD ngay giữa ban ngày tại một quán càphê khi đến Rio để đưa tin về Olympic 2016.

Toàn bộ vụ trộm trên chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng có... 10 giây.

Chia sẻ trên tờ The Courier Mail, Costello cho biết ban đầu, một người phụ nữ đã tiếp cận anh trong quán càphê để nhờ giúp đỡ.

Chỉ trong vòng 10 giây khi cuộc trò chuyện diễn ra, chiếc túi đựng camera của anh đã bị đánh cắp và được bọn trộm đưa lên chiếc xe chờ sẵn gần đó rồi tẩu thoát.

Cảnh sát cũng đã vào cuộc để điều tra nhưng việc tìm lại được đồ đã mất là điều gần như không thể.

"Tôi sơ suất và thật sự ngu ngốc khi không nhận ra kế hoạch của họ," Costello chia sẻ với The Courier Mail. "Tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được chiếc túi cũng như bộ đồ dùng của mình nữa."

Đây không phải lần đầu tiên những vụ việc như thế này xảy ra. Năm 2012, tại Nga, những kẻ trộm đã phối hợp với nhau để lấy trộm ống kính của một nhiếp ảnh gia ngay trên đường phố ở Saint Petersburg.

Video vụ trộm ở Nga hồi năm 2012:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục