Nhiều bang ở Ấn Độ trong tình trạng báo động do nguy cơ khủng bố

Bang Assam, Bang Punjab và khu vực Jammu đang được đặt trong tình trạng báo động do nguy cơ các phần tử khủng bố có thể từ khu vực này xâm nhập vào và tấn công người dân.
Nhiều bang ở Ấn Độ trong tình trạng báo động do nguy cơ khủng bố ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ trong cuộc đọ súng với những kẻ tấn công tại đồn cảnh sát ở thị trấn Dinanagar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin bang Assam ở Đông Bắc Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng “báo động đỏ” ngay sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại bang Punjab sáng 27/7, làm sáu người thiệt mạng và tám người bị thương.

Khu vực dọc biên giới quốc tế thuộc bang Punjab và khu vực Jammu cũng đang được đặt trong tình trạng báo động do giới chức Ấn Độ cho rằng các phần tử khủng bố có thể từ khu vực này xâm nhập và gây ra vụ tấn công tại Punjab.

Tại cuộc họp báo, Thủ hiến bang Assam, Tarun Gogoi, cho biết đã áp đặt tình trạng “báo động đỏ” trên toàn bang.

Ông nói: “Các nhóm phiến quân như ULFA, NDFB, Jehadis đang tìm cách hủy hoại hòa bình và sự phát triển của Assam. Tuy chúng tôi có thể kiểm soát tình hình, song vẫn muốn có thêm lực lượng để kiểm soát tình hình tốt hơn."

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh đã trao đổi tình hình với Cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval và Thủ hiến bang Punjab, ông Parkash Singh Badal, về vụ tấn công vừa xảy ra.

Dự kiến Bộ trưởng Singh sẽ thông báo về vụ việc này trước Quốc hội vào ngày 28/7 và xin chỉ thị từ chính phủ về việc có những phản ứng cụ thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục