Nhiều bệnh viện Hàn Quốc "móc túi" bệnh nhân

8 bệnh viện đa khoa ở Seoul và vùng lân cận đã bị phạt 3 tỷ won (2,6 triệu USD) vì thu tiền của bệnh nhân sai quy định hiện hành.
Ủy ban thương mại công bằng (FTC) của Hàn Quốc vừa ban hành án phạt hành chính lên tới 3 tỷ won (2,6 triệu USD) với 8 bệnh viện đa khoa ở thủ đô Seoul và vùng lân cận vì các cơ sở này đã móc túi bệnh nhân thông qua việc lạm thu.

Báo cáo thanh tra của FTC cho biết các cơ sở trên đã lạm thu của bệnh nhân tổng cộng 300 tỷ won chỉ trong hơn 3 năm qua. Cũng trong thời gian này, các bệnh viện đã ép các hãng dược phẩm tài trợ khoảng 60 tỷ won để đổi lấy việc thuốc của họ được cung cấp tại bệnh viện.

Trong số những bệnh viên nói trên có cả những bệnh viện nổi tiếng nhất ở Seoul như Yonsei Severance, Seoul National University, Samsung...

Theo FTC, thủ thuật của các bệnh viện là lừa bệnh nhân vào mục "chữa bệnh lựa chọn," vốn không được thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế quốc gia. Các bệnh nhân thì hồ hởi nghĩ rằng được quyền lựa chọn bác sĩ điều trị nhưng thực tế họ đã bị bệnh viện lùa vào khung giá cắt cổ nhất.

Bệnh viện Asan đứng đầu danh sách gian lận với số tiền thu lợi lên tới 68,9 tỷ won, tiếp đến là bệnh viện Samsung với 60,3 tỷ won và Severance với 57,6 tỷ won.

Theo FTC, một trong những thủ thuật khác mà bệnh viên Samsung Hospital và bệnh viện của Trường đại học Ajou thực hiện để lấy tiền tự bệnh nhân là phụ thu các khoản vốn đã nằm trong phần người bệnh được bảo hiểm.

Trong cuộc thanh tra lần này, FTC cũng đồng thời điều tra một số bệnh viện - có trường học đi kèm, nhận tài trợ quá mức từ các hãng dược phẩm. Theo đó bệnh viện Seoul St Mary's bị cáo buộc nhận 22,9 tỷ won, bệnh viện Severance của Đại học Yonsei thu lời 16,3 tỷ won.

Theo FTC, các bệnh nhân có quyền khiếu nại để nhận lại phần tiền đã bị lạm thu. Tuy nhiên, các bệnh viện nêu trên đều nói rằng việc làm của họ không vi phạm bất kỳ điều luật hiện hành nào. Bệnh viện của Trường đại học Seoul còn nói rằng họ lấy làm tiếc vì FTC đã công bố tên của các bệnh viện, gây tâm lý phản cảm với bệnh nhân.

Bệnh viện này khẳng định không có hãng dược phẩm nào bị ép tài trợ. Tuy nhiên, bệnh viện của Đại học Seoul cũng nói rằng dù sao họ cũng sẽ điều tra lại căn cứ trên những thông tin do FTC cung cấp./.

Khánh Vân/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục