Nhiều bộ trưởng Iraq quyết định tẩy chay họp nội các

Các bộ trưởng Hồi giáo dòng Sunni của Iraq tẩy chay các phiên họp nội các để bày tỏ ủng hộ những người biểu tình Arập dòng Sunni.
Các bộ trưởng Hồi giáo dòng Sunni của Iraq đã quyết định tẩy chay các phiên họp nội các nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình Arập dòng Sunni, vốn không hài lòng với chính phủ do người Hồi giáo dòng Shiite lãnh đạo.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 22/1, Văn phòng Phó Thủ tướng Salih al-Mutlak và là nhân vật hàng đầu trong nhóm nghị sỹ Iraq nêu rõ các bộ trưởng Iraq dòng Sunni sẽ tẩy chay các phiên họp nội các do họ vẫn bị coi thường về mặt chính trị và chính phủ phớt lờ những yêu sách của người biểu tình.

Quyết định trên được đưa ra sau khi các nghị sỹ, bộ trưởng và chính trị gia có cuộc họp vào tối 21/1 bàn về tình hình chính trị và tác động của các cuộc biểu tình tại những tỉnh có đông người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống trong thời gian qua. Các bộ trưởng này sẽ bắt đầu tẩy chay ngay từ ngày 22/1 khi nội các Iraq tổ chức các phiên họp thường kỳ vào thứ Ba hàng tuần.

Tuy nhiên, các bộ trưởng vẫn duy trì công việc hàng ngày tại các bộ nhằm tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của người dân Iraq./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục