Nhiều công ty dầu khí sơ tán nhân viên vì sự cố tại Biển Bắc

Việc sơ tán nhân viên dầu khí được thông báo sau khi ngày 30/12, một chiếc sà lan dài 110m bị tuột neo do bão biển và di chuyển về phía các giàn khoan và giàn khai thác dầu khí.
Nhiều công ty dầu khí sơ tán nhân viên vì sự cố tại Biển Bắc ảnh 1Khai thác dầu khí ở Biển Bắc. (Nguồn: Bloomberg/Getty)

Khoảng 150 nhân viên công ty dầu khí BP của Anh ngày 31/12 đã phải sơ tán khỏi giàn khai thác dầu khí Valhall và giàn khoan Maersk Reacher trên thềm lục địa Na Uy ở Biển Bắc do nguy cơ va chạm với một chiếc sà lan.

Cũng trong ngày 31/12, công ty ConocoPhillips thông báo sơ tán 145 nhân viên từ giàn khai thác Eldfisk và Embla cạnh đó, đồng thời ngừng việc khai thác tại đây.

Kênh truyền hình TV2 của Na Uy dẫn lời người phát ngôn chi nhánh của BP, cho biết việc sơ tán được thông báo sau khi ngày 30/12 một chiếc sà lan dài 110m bị tuột neo do bão biển và di chuyển về phía các giàn khoan và giàn khai thác dầu khí.

Một tàu kéo và một tàu kỹ thuật đi kèm chiếc sà lan, tuy nhiên bão và sóng lớn đã khiến không thể dừng chiếc sà lan lại được.

Sáng 31/12 chiếc sà lan đổi hướng, tuy nhiên vẫn có nguy cơ va chạm với giàn khoan và giàn khai thác.

Theo người phát ngôn BP, sà lan vẫn đang hướng về giàn khoan và trong vòng 1 giờ đồng hồ có thể tới sát giàn khoan của tập đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục