Nhiều công ty Nhật chuyển sản xuất ra nước ngoài

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản muốn thu hẹp sản xuất trong nước, đồng thời đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất ở châu Á.
Theo báo Nikkei, số lượng các công ty Nhật Bản muốn đầu tư vào Đông Nam Á đang tăng trở lại sau một thời gian suy giảm trong bối cảnh nền kinh tế các nước tiên tiến đình trệ sau cú sốc của ngân hàng Lehman Brothers.

Các công ty trong ngành chế tạo của Nhật Bản đang hướng tới các nước châu Á như một nguồn thu lợi nhuận mới. Tỷ lệ nội địa hóa thiết bị đối với các ngành sản xuất tại châu Á cũng đang tăng nhanh chóng. Vì vậy, ngày càng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản muốn thu hẹp sản xuất trong nước, đồng thời đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất-kinh doanh tại các thị trường châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết, từ năm 2009 đến 2011, số lượng các công ty con của doanh nghiệp Nhật Bản tại nước ngoài tăng thêm 2.000 công ty, đưa tổng số lên tới hơn 25.000 công ty. Chỉ riêng châu Á, bao gồm cả Trung Quốc, chiếm khoảng 60% số các công ty dạng này.

Đông Nam Á đang là khu vực thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản. Theo một cuộc điều tra do Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) thực hiện, các công ty muốn đầu tư vào Indonesia chiếm tới 41%, trong khi các công ty muốn đầu tư vào Thái Lan chiếm tới 34%.

Theo những doanh nghiệp này, việc chuyển sản xuất sang Indonesia, Thái Lan vừa giúp giảm chi phí kinh doanh, vừa giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh.

Tình hình trên khiến chính quyền Nhật Bản lo lắng. Để khắc phục, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ tăng tiền hỗ trợ các công ty tích cực đầu tư vào thiết bị, đồng thời áp dụng chế độ thuế ưu đãi đầu tư đối với các công ty vừa và nhỏ. Một quan chức của Hiệp hội Công nghiệp Kim loại Nhật Bản, một hiệp hội bao gồm chủ yếu là các công ty vừa và nhỏ, cho rằng Chính phủ Nhật Bản phải ưu đãi nhằm giữ chân những công ty sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh ở lại trong nước thì mới có thể níu kéo được các công ty vừa và nhỏ ở lại./.

Tri Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục