Nhiều công ty thực phẩm Pháp lo ngại một Brexit không thỏa thuận

Mặc dù Chính phủ Anh đặt mục tiêu miễn 87% thuế cho hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp Brexit không thỏa thuận, song các nhà sản xuất thực phẩm ở cả EU và Anh đều cảm thấy bị ảnh hưởng.

Chỉ còn vài tuần trước khi Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn được gọi Brexit, vào ngày 31/10, các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào nhằm đảm bảo hoạt động thương mại với khối này sẽ diễn ra thuận lợi hậu Brexit. 

Một kịch bản Brexit không thỏa thuận sẽ tác động xấu tới các doanh nghiệp kinh doanh cả ở EU và Anh, trong đó có nhiều doanh nghiệp thực phẩm của Pháp.

Với một mùa củ cải đường đang bước vào giai đoạn thu hoạch, nhà máy Lillers của hãng sản xuất đường lớn thứ ba thế giới Tereos (Pháp) đang hoạt động nhộn nhịp. Hãng Tereos cung cấp đường cho hãng United Biscuits cũng như nguyên liệu cho nhãn hàng Whitworths của Anh.

Tuy nhiên, việc buôn bán giữa Tereos với danh nghiệp Anh sẽ trở nên “bi đát” nếu Anh rời EU ngày 31/10 tới mà không đạt được một thỏa thuận “ly hôn." Điều này đồng nghĩa với việc quay trở lại thời kỳ phân chia biên giới khó khăn cho doanh nghiệp hai bên.

Mặc dù Chính phủ Anh đặt mục tiêu miễn 87% thuế cho hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp Brexit không thỏa thuận, song các nhà sản xuất thực phẩm ở cả EU và Anh đều cảm thấy bị ảnh hưởng. Hãng Tereos cho rằng chi phí bán đường cho khách hàng Anh có thể tăng 50% do chi phí vận tải đi lại giữa hai bên sẽ tăng cao.

[Ngành công nghiệp ôtô châu Âu lo ngại bị 'chấn động' nếu Brexit cứng']

Brexit không thỏa thuận, còn gọi là "Brexit cứng," sẽ khiến nước Anh không được hưởng quy chế dành cho các nước thành viên EU và điều này đồng nghĩa với việc hoạt động giao thương và đi lại giữa Anh với các nước trong khu vực sẽ phải tuân thủ quy định về thuế quan và kiểm tra hải quan thông thường./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục