Nhiều di tích lịch sử của Nepal sụp đổ sau động đất kinh hoàng

Trận động đất kinh hoàng ngày 25/4 tại thủ đô Katmandu của Nepal đã tàn phá nhiều công trình cổ xưa, trong đó có những di sản thế giới nổi tiếng được UNESCO công nhận.

Trận động đất kinh hoàng ngày 25/4 tại thủ đô Katmandu của Nepal, không chỉ cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người, mà còn tàn phá nhiều công trình cổ xưa, trong đó có những di sản thế giới nổi tiếng được UNESCO công nhận.

Tòa tháp Dharahara được xây dựng vào năm 1832, đã sụp đổ hoàn toàn và chỉ còn lại phần chân tháp. Đây vốn là một tòa tháp màu trắng cao 9 tầng, một Di sản Thế giới do UNESCO công nhận, và là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của thành phố.

Nhiều di tích lịch sử của Nepal sụp đổ sau động đất kinh hoàng ảnh 1Tòa tháp Dharahara (15/6/2013) và sau vụ động đất ngày 25/4/2015. (Nguồn: nytimes)

Cùng với tòa tháp Dharahara, Maju Deval - một trong những đền thờ được xây dựng từ năm 1690, nằm trong quảng trường Durbar ở Khu Phố cổ của Kathmandu, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, cũng đã bị san bằng sau trận động đất.

Nhiều di tích lịch sử của Nepal sụp đổ sau động đất kinh hoàng ảnh 2Đền thờ Maju Deval (tháng 6/2014) và sau vụ động đất ngày 25/4/2015. (Nguồn: nytimes)

Ngoài hai di tích lịch sử này, một số công trình kiến trúc cổ khác cũng đã bị tàn phá tại thành phố lớn thứ hai Nepal Biratnagar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục