Nhiều địa phương hoàn thành Hội nghị hiệp thương

Ngày 24 và 25/2, các tỉnh Lào Cai, Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Quảng Nam, Quảng Trị đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.
Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, ngày 24 và 25/2, các tỉnh Lào Cai, Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Quảng Nam, Quảng Trị đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất biên bản hiệp thương với tổng số đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII gồm 26 người, được 14 cơ quan, đơn vị giới thiệu.

Trong đó về cơ cấu dân tộc, có 6 người dân tộc Kinh, 6 người dân tộc Mông, 14 người dân tộc Dáy. Hội nghị cũng đã thống nhất giới thiệu từ 162 tới 170 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV. Trong đó, dự kiến đại biểu cấp tỉnh là 49 người, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm trên 60%, đại biểu nữ chiếm trên 30%, đại biểu ngoài Đảng chiếm 10%.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất trong số các đại biểu Quốc hội khóa XIII có 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu trong khối sản xuất kinh doanh, 1 đại biểu ngoài Đảng, 2 đại biểu tái cử.

Hội nghị cũng thống nhất số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 là 55 người, trong đó đại biểu dưới 35 tuổi là 8 người, số đại biểu nữ 17%, đại biểu là người ngoài Đảng từ 5 đến 7 vị. Số người ứng cử là 133 người.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận giới thiệu 13 vị để Ủy ban bầu cử của tỉnh và Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiến hành giới thiệu tiếp ở các lần hiệp thương sau. Về đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII có 98 vị được hội nghị xem xét thảo luận, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần.

Tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất số lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII là 15 đại biểu, trong đó có 1 đại biểu trẻ dưới 35 tuổi, 3 đại biểu dân tộc, 3 đại biểu nữ, 2 đại biểu ngoài Đảng và 1 đại biểu tôn giáo.

100% đại biểu thống nhất số lượng ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân dự kiến cho nhiệm kỳ này là 92 đại biểu; trong đó có 28 đại biểu nữ (chiếm 30,43%), 3 đại biểu tôn giáo (3,26%), 15 đại biểu ngoài Đảng (16,3%), 16 đại biểu trẻ tuổi (17,39%), 22 đại biểu dân tộc (23,91%).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Dự kiến tỉnh Quảng Nam có 18 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Trong đó 15 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương trong tỉnh và 3 đại biểu Trung ương giới thiệu về ứng cử. Đồng thời, 124 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa VIII tỉnh Quảng Nam.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất tỉnh Quảng Trị đã được tổ chức. Theo phân bổ, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XIII được bầu tại tỉnh Quảng Trị là 6 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Hội nghị đã thống nhất cơ cấu có 1 đại biểu người dân tộc, 2 đại biểu nữ, 1 đại biểu trẻ tuổi và 2 đại biểu tái cử.

Dự kiến tổng số người được giới thiệu ra ứng cử là 15. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, hội nghị thống nhất số lượng đại biểu được bầu là 50 đại biểu, trong đó đại biểu nữ chiếm 30%; đại biểu dưới 35 tuổi là 16%; đại biểu ngoài Đảng là 10%…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục