Nhiều điểm mới với thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Tăng thêm giới hạn tuổi, chiều cao từ 1m65 trở lên và bổ sung thêm giải phụ Người đẹp Tài năng cho các thí sinh tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là những điểm mới cơ bản của cuộc thi năm nay.
Nhiều điểm mới với thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 ảnh 1Các người đẹp đã và đang làm nên thành công cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: (từ trái qua) Á hậu Dương Trương Thiên Lý, Hoa hậu Phạm Hương, Á Hậu Lệ Hằng. (Ảnh: BTC)

Tăng thêm giới hạn tuổi từ 18-26 (thay vì 18-25 như thể lệ năm 2015), có chiều cao từ 1m65 trở lên và bổ sung thêm giải thưởng phụ Người đẹp Tài năng cho các thí sinh tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là những điểm mới cơ bản được ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa chính thức thông báo.

Bà Dương Trương Thiên Lý, Giám đốc quốc gia của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới tại Việt Nam chia sẻ: “Tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm nay là tuyển chọn người phụ nữ Việt Nam có vẻ đẹp gợi cảm đến từ vóc dáng cùng thần thái mạnh mẽ, độc lập nhưng vẫn rất tự tin.”

“Đặc biệt, Hoa hậu phải là người có khả năng truyền cảm hứng và có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Tiêu chí đổi mới này tạo nên sự khác biệt và thu hút cho cuộc thi năm nay. Vì vậy, tôi đặc biệt quan tâm đến các công tác tổ chức, công tác đào tạo và huấn luyện cho thí sinh, trong đó chất lượng thí sinh cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của cuộc thi.”

Với tiêu chí minh bạch, uy tín và chuyên nghiệp, ban tổ chức đã phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập quốc tế có uy tín hàng đầu thế giới KPMG tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi. Theo đó, bên cạnh thành viên ban giám khảo, các chuyên gia cao cấp của KPMG sẽ theo dõi và giám sát chặt chẽ quy trình chấm thi vòng bán kết và chung kết nhằm đảm bảo kết quả cuộc thi được minh bạch, cũng như đảm bảo không có sai sót trong quá trình tổng hợp điểm.

Nhiều điểm mới với thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 ảnh 2Hoa hậu Phạm Hương sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào đêm ngày 19/8/2017. (Ảnh: Mr AT)

Đại diện ban tổ chức cho biết, với mong muốn nâng cao cạnh tranh, kịch tính và gay cấn nhưng không kém phần hấp dẫn qua các vòng thi, nhiều hoạt động sẽ được ghi hình và phát sóng dưới dạng truyền hình thực tế nhằm thể hiện bản lĩnh và những kỹ năng cần thiết của một Hoa hậu qua chương trình “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.”

Hiện ban tổ chức đã bắt đầu tuyển sinh và nhận đăng ký dự thi. Công tác tuyển sinh sẽ kết thúc vào ngày 31/05/2017. Thí sinh đăng ký tham gia có thể tìm hiểu thêm các thông tin chính thức tại trang web: www.hoahauhoanvuvietnam.com.

Kết thúc tuyển sinh, cuộc thi sẽ được tổ chức 03 vòng chính thức: vòng sơ khảo sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ 02/06/2017-03/06/2017) và Hà Nội (từ 16/06/2017-18/06/2017); vòng bán kết (từ 22/07/2017-29/07/2017); Chung kết (từ 14/08/2017-19/08/2017). Đêm chung kết sẽ được tổ chức tại Diamond Bay City, Nha Trang vào ngày 19/8/2017.

Giải thưởng cho người chiến thắng cuộc thi năm nay sẽ là đại diện chính thức của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017, cùng chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp đến từ các đơn vị hàng đầu của Việt Nam và thế giới.

Trước đó, cuộc thi đã hai lần được tổ chức tại Việt Nam nhưng bị gián đoạn: năm 2008 người đẹp Thùy Lâm đăng quang và phải tới năm 2015 cuộc thi mới trở lại với chiến thắng thuộc về Hoa hậu Phạm Hương.

Nhiều điểm mới với thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 ảnh 3Hoa hậu Phạm Hương hội ngộ hai Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015: Lệ Hằng (trái) và Ngô Trà My. (Ảnh: Mr AT)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục