Nhiều hoạt động của Tuần văn hóa Việt ở Campuchia

Nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia diễn ra  từ 24-30/9.
Nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia diễn ra  từ 24-30/9.

Trong đêm khai mạc Tuần Văn hóa, một chương trình nghệ thuật đặc sắc do các ca sỹ, diễn viên các đoàn nghệ thuật của Việt Nam và Campuchia cùng thể hiện. Chương trình này sẽ phục vụ công chúng trong ba đêm trong đó có hai đêm tại Nhà hát Charktomok (Thủ đô Phnom Penh) và một đêm tại tỉnh Bat Dom Bong.

Theo kế hoạch, phía Việt Nam, Dàn nhạc dân tộc Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh, trường Múa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình diễn 12 tiết mục ca, múa, nhạc cổ truyền trong đó có hòa tấu “Lưu thủy-Kim tiến-Xuân phong-Long hổ”, độc tấu đàn tranh “Thoáng hương quê”, đơn ca “Opka la hong” (dân ca Campuchia), ca tân cổ “Quê Hương”, liên khúc "Lý kéo chài-Lý cái mơn-Lý kéo chài” (dân ca Miền Nam)…

Triển lãm ảnh “Việt Nam đất nước con người” sẽ khai mạc ngày 26/9 tại thủ đô Phnom Penh. 80 bức ảnh (chủ yếu do Thông Tấn xã Việt Nam cũng cấp) được mang đến triển lãm giới thiệu những hình ảnh về vẻ đẹp tự nhiên, những di sản thiên nhiên, cuộc sống, sinh hoạt của người dân Việt Nam; mối quan hệ đoàn kết hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là trong đào tạo nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Triển lãm này còn trưng bày một số hiện vật thủ công, mỹ nghệ, gốm sứ tinh xảo của các làng nghề truyền thống như làng gốm Chu Đậu, Bát Tràng.

[Việt Nam hỗ trợ Campuchia xây dựng sân khấu xiếc]

Lễ khánh thành và bàn giao Tổ hợp công trình Rạp bạt-sân khấu tròn tặng Vương quốc Campuchia sẽ diễn ra tối 26/9. Một chương trình biểu diễn Nghệ thuật Xiếc tổng hợp của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia cũng sẽ được tổ chức chào mừng Lễ khánh thành và bàn giao công trình thể hiện tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam-Campuchia này.

Chương trình quy tụ hàng trăm diễn viên, nghệ sỹ ba nước, trong đó có gần 60 diễn viên, nghệ sỹ là giáo viên, học sinh xuất sắc của Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam (gồm cả 17 học sinh Campuchia đang học tập tại Trường về nước biểu diễn phục vụ công chúng).

Tuần Văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa - Nghệ thuật Campuchia tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2012./.

Mỹ Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục