Nhiều hoạt động đặc sắc trong Năm Du lịch Quốc gia

Hơn 30 sự kiện văn hóa, du lịch có quy mô lớn sẽ diễn ra tại 8 tỉnh, thành phố trong Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ.
Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 và chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào mừng Kỷ niệm 400 năm Phú Yên sẽ được tổ chức vào ngày 1/4.

Thông tin trên đã được Ban tổ chức Năm du lịch quốc gia 2011 công bố tại cuộc họp báo ngày 25/1 tại Hà Nội.

Hơn 30 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có quy mô lớn sẽ diễn ra liên tục tại 8 tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Phú Yên trong Năm Du lịch quốc gia 2011.

Một số sự kiện tiêu biểu như festival Thuyền buồm quốc tế 2011 do tỉnh Bình Thuận tổ chức từ ngày 17-20/3 tại Mũi Né; cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tổ chức vào ngày 29-30/4; festival nghệ thuật âm nhạc truyền thống các nước ASEAN từ 1-7/6 tại Phú Yên; festival Biển Nha Trang từ 11-15/6...

Để chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2011, các tỉnh, thành phố đã cùng với Phú Yên và Tổng cục Du lịch tổ chức hai đợt khảo sát các tuyến điểm du lịch tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ để xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng.

Tỉnh Phú Yên, đơn vị đăng cai tổ chức cũng đã tập trung xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 400 năm Phú Yên và phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2011; đồng thời phát triển mạnh cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Năm Du lịch quốc gia 2011 với chủ đề "Du lịch biển, đảo" là cơ hội quảng bá du lịch biển, đảo Việt Nam với quy mô toàn quốc; để du khách trong và ngoài nước khám phá những nét hoang sơ, kỳ thú của biển, đảo Nam Trung Bộ và Phú Yên; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và khai thác có hiệu quả tiềm năng các sản phẩm du lịch biển./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục