Nhiều hoạt động văn hóa dịp Tuần Việt Nam ở Cuba

Trong khuôn khổ Tuần Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi động như chương trình biểu diễn nghệ thuật, tuần phim, triển lãm ảnh.
Một chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam trình diễn ngày 31/5, tại nhà hát Mella ở thủ đô Havana, đã mở đầu Tuần Việt Nam tại Cuba, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đang ở thăm Cuba, nhấn mạnh dù cách nhau nửa vòng trái đất, song mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Cuba có từ lâu đời, bắt nguồn từ lý tưởng cách mạng của hai vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh và Jose Marti, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp và không ngừng phát triển.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng nhắc lại câu nói của Chủ tịch Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" đã làm rung động bao trái tim của nhân dân Cuba và nhân dân Việt Nam, cũng như hàng triệu người có lương tri trên thế giới.

Bộ trưởng Văn hóa Cuba Abel Prieto nhấn mạnh việc tổ chức Tuần Việt Nam tại Cuba là dịp để nhân dân Việt Nam và Cuba, đặc biệt là thế hệ trẻ, tăng cường giao lưu văn hóa, cầu nối gắn kết hơn nữa mối quan hệ anh em lâu đời giữa hai nước, đồng thời đây cũng là hoạt động đầy ý nghĩa chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương và kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội của Việt Nam.

Tại buổi biểu diễn nghệ thuật, các nghệ sĩ Việt Nam đã trình diễn một chương trình ca múa nhạc truyền thống kết hợp hiện đại, chuyển tới khán giả Cuba những cảm nhận phong phú về nền văn hóa đa dạng của nhiều vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam.

Tiếng đàn bầu, đàn t'rưng, đàn krongput, sáo, những bài dân ca quan họ, vũ điệu của các thiếu nữ dân tộc Thái, dân tộc Chăm, vũ điệu Tây Nguyên rực lửa cùng hình ảnh những tà áo dài duyên dáng đã thu hút được sự quan tâm chú ý của các khán giả.

Cùng ngày, triển lãm ảnh mang tên "Việt Nam: Đất nước, con người" cũng đã được khai mạc tại Bảo tàng Cách mạng Cuba. Gần 100 bức ảnh thể hiện mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị có bề dày lịch sử giữa dân tộc Việt Nam và Cuba, những nét đặc trưng của nền văn hóa, con người và phong cảnh Việt Nam, những thành tựu kinh tế trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước của nhân dân Việt Nam đã được khắc họa rõ nét.

Triển lãm cũng có những bức ảnh đẹp về vịnh Hạ Long, nhằm tuyên truyền, vận động người dân Cuba hưởng ứng chiến dịch bầu chọn vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Trong khuôn khổ Tuần Việt Nam tại Cuba sẽ kéo dài tới ngày 3/6, Tuần Phim Việt Nam cũng đã được khai mạc với bộ phim “Đừng đốt” của Đạo diễn Đặng Nhật Minh. Bộ phim kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt của người xem sau một lúc lặng đi vì xúc động. Bạn bè Cuba đã cảm nhận được qua bộ phim tình yêu đất nước, lòng yêu thương con người tha thiết và vẻ đẹp tâm hồn của nữ bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.

Nhân dịp này, “Chuyện của Pao” của đạo diễn Ngô Quang Khải, “Trăng nơi đáy giếng”  (Nguyễn Vinh Sơn) và “Thung lũng hoang vắng” (Phạm Nhuệ Giang) cũng sẽ được trình chiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục