Nhiều hoạt động ý nghĩa ở Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào 2015

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, bên cạnh chương trình triển lãm ảnh trưng bày hơn 100 tác phẩm về đất nước con người Việt Nam còn có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật.
Nhiều hoạt động ý nghĩa ở Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào 2015 ảnh 1Các đại biểu tham lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào. (Ảnh:Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 28/8, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch Lào; Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2015.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào Somsavath Lengsavat; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa-Thông tin và Du lịch Lào Bosengkham Vongdala; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Vương Duy Biên; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan của Lào và Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Vương Duy Biên cho biết “Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2015” được tổ chức trong bối cảnh nhân dân Việt Nam đang sống trong những ngày tháng lịch sử hào hùng của dân tộc với các hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam, trong khi nhân dân Lào anh em cũng đang tưng bừng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 40 năm Quốc khánh Lào. Do đó, Tuần lễ Văn hóa Việt Nam năm nay không chỉ nhằm nâng cao sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước; thúc đẩy hợp tác du lịch, văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển, mà còn để chào mừng các ngày lễ lớn của hai dân tộc.

Thay mặt Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch Lào, Thứ trưởng Buangan Saphuvong đánh giá cao các chương trình triển lãm ảnh và biểu diễn văn nghệ trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2015; khẳng định sự kiện này không chỉ có ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến nền văn hóa đậm đà bản sắc và những phong cảnh đẹp say lòng người của Việt Nam cho bà con các dân tộc Lào, giúp người dân Lào hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam, mà còn góp phần quan trọng trong việc vun đắp tình hữu nghị - tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện đã có từ lâu đời giữa hai dân tộc Việt-Lào anh em.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm nay, bên cạnh chương trình triển lãm ảnh trưng bày hơn 100 tác phẩm về đất nước con người Việt Nam, về những phong tục tập quán là những lễ hội giàu tính nhân văn, thể hiện tâm hồn và nhân sinh quan của con người Việt Nam, còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật do các diễn viên, nghệ s​ỹ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam trình diễn, với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của dân tộc Việt Nam, trong đó có các loại hình đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và các ca khúc ca ngợi về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục