Nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông

Ngày 11/7, tại hầu hết các khu vực, trừ Bắc Trung Bộ, đều có mưa rào và dông, Đông Bắc Bộ ít oi bức hơn, nhiệt độ giảm dần vào chiều tối.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 11/7, tại hầu hết các khu vực, trừ Bắc Trung Bộ, dự báo đều có mưa rào và dông.

Riêng khu vực Đông Bắc Bộ ban ngày vẫn có nắng nóng, nền nhiệt cao nhất có thể lên tới 38 độ C nhưng sẽ ít oi bức hơn và nhiệt độ sẽ giảm dần về chiều tối.

Nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ còn tiếp diễn với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo chi tiết ngày và đêm 11/7, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C; cao nhất từ 35-38 độ C. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, đêm không mưa; Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 36-39, có nơi trên 39 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; ao nhất từ 34-37 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C./.

Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục