Nhiều khu vực trong cả nước có mưa rào và dông vào chiều tối

Bắc Bộ và Trung Bộ trong ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, về chiều tối và đêm nhiều khu vực trong cả nước có mưa rào và dông.
Nhiều khu vực trong cả nước có mưa rào và dông vào chiều tối ảnh 1(Ảnh minh họa. Công Mạo/TTXVN)

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày hôm nay (24/9) miền Bắc trời nắng nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ C; Trung Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C; Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo có mưa dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Miền Bắc nắng lên nhiều và hầu hết toàn miền nhiệt độ sẽ nhích khoảng 1-2 độ C, phổ biến trong khoảng 29-32 độ C. Riêng thủ đô Hà Nội do bề mặt có nhiều bêtông hấp thụ nhiệt lớn nên là 33 độ C, nóng từ 11-15 giờ. Về chiều tối và đêm nhiều khu vực trong cả nước có mưa rào và dông phổ biến.

Miền Trung nhận nhiều bức xạ hơn nên nhiệt độ cao nhất cả nước, suốt từ Vinh-Huế-Nha Trang-Phan Rang đều đạt nhiệt độ từ 33-34 độ C, xuất hiện nắng nóng cục bộ như ở Huế và Phan Rang là 35 độ C.

Trên biển thời tiết nắng đẹp chi phối phần lớn các khu vực biển trên cả nước. Các đảo Phú Quốc, Thổ Chu ngoài khơi hay huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa, gió cấp 3-4, tầm nhìn xa trên 10km.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây Bắc Bộ từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vào nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực từ tỉnh Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp khu vực Tây Nguyên nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục