Nhiều loại trái cây miệt vườn Hậu Giang rớt giá mạnh

Khoảng một tháng qua, nhiều loại trái cây ở Hậu Giang rớt giá liên tục, nhiều hộ bỏ cả vườn cây ăn quả chín rụng úng thối đầy gốc.
Nhiều loại trái cây miệt vườn Hậu Giang rớt giá mạnh ảnh 1Thu hoạch dứa ở Hậu Giang. (Ảnh: Vị Khương/TTXVN)

Khoảng một tháng qua, nhiều loại trái cây ở Hậu Giang rớt giá liên tục, nhiều hộ bỏ cả vườn cây ăn quả chín rụng úng thối đầy gốc, chấp nhận thua lỗ còn hơn thuê mướn nhân công thu hoạch thì thu không đủ chi.

Nếu như trước đây, các nhà vườn ở tỉnh này làm giàu từ trồng dâu bòn bon, hàng năm giá dao động 8.000-10.000 đồng/kg thì hiện nay loại trái cây này thương lái thu mua chỉ 1.000 đồng/kg.

Dù giá rớt thê thảm nhưng lại khó tiêu thụ, dội chợ, thương lái không mua. Ông Lư Khải Hoàng, ở ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, cho biết: hơn 20 gốc dâu bòn bon của ông đạt năng suất khoảng 2 tấn quả, nhưng từ đầu vụ đến nay không bán được quả nào. Đến nay, dâu bòn bon đã rụng hơn một nửa, chấp nhận bỏ không thu hoạch vì tiền thuê nhân công cao hơn.

Cùng đó, giá măng cụt, xoài, mít Thái, chôm chôm… giảm hơn 50% so với tháng trước nhưng rất khó bán, không người mua. Hiện giá xoài chỉ 5.000 đồng/kg, măng cụt tại vườn còn 25.000-30.000 đồng/kg, giảm 25.000 đồng/kg so với tháng trước.

Với giá này nhà vườn lãi thấp, vì măng cụt từ 6 năm tuổi mới cho quả, chi phí đầu tư cao. Theo nhiều nhà vườn, sắp tới giá sẽ còn giảm khi vào vụ thu hoạch rộ, mặt khác vào mùa mưa quả sẽ giảm phẩm chất. Song các loại quả như dứa, dưa hấu chỉ còn 5.000 đồng/quả, hoặc 5.000 đồng/kg tùy theo loại.

Các nhà vường cũng cho biết, giá các loại trái cây giảm mạnh là do vào mùa thu hoạch rộ, nhà vườn trúng mùa, nguồn cung vượt cầu, dội chợ nhưng đầu ra chỉ tiêu thụ nội địa.

Ngoài thiệt hại về giá thấp, nhà vườn tỉnh Hậu Giang còn đối mặt sâu bệnh hoành hành trên vườn cây ăn trái, thiệt hại kép này đã đẩy nông dân vào cảnh khó khăn.

Tỉnh Hậu Giang vốn được nhiều người biết đến là xứ sở miệt vườn, thu nhập chính của nông dân ngoài cây lúa là các loại trái cây đặc sản.

Xác định được thế mạnh đó, tỉnh đã quy hoạch, xây dựng nhiều sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng trong đó có cây dứa, cây xoài… với diện tích sản xuất lên đến hàng nghìn hécta.

Tuy nhiên, giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định đã làm nhiều nhà vườn “chùn bước” trong việc mở rộng diện tích sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục