Nhiều mẫu smartphone HTC đã được phép vào Mỹ

Theo HTC, một số mẫu điện thoại của hãng này đã được phép nhập cảnh vào Mỹ và một số trong đó đã đến được tay người dùng.
Theo HTC, một số mẫu điện thoại của nhà sản xuất này bị cơ quan hải quan Mỹ giữ lại tại cửa khẩu không cho nhập vào thị trường Mỹ, đã được "trả tự do."

HTC nhấn mạnh những mẫu điện thoại này đã được phép nhập cảnh vào Mỹ và một số trong đó đã đến được tay người dùng.

Theo HTC kết quả này có được là nhờ sự can thiệp của Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ (ITC).

Những mẫu điện thoại này của HTC vốn bị cơ quan hải quan Mỹ giữ lại hồi tháng trước tại cửa khẩu, do bị cáo buộc vi phạm bằng sáng chế của Apple.

Tuy nhiên, HTC vẫn tự tin tuyên bố vấn đề sẽ sớm được giải quyết. HTC tuyên bố trong số những mẫu điện thoại đã được phép nhập vào Mỹ có mẫu điện thoại HTC One X, phiên bản dành cho nhà mạng AT&T, tuy nhiên trang web của AT&T lại thông báo mẫu điện thoại này đã được bán hết, một thông tin khiến người ta nghi ngờ có liên quan đến lệnh cấm nhập khẩu này./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục