Nhiều máy bay hiện đại ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á

Các loại máy bay, thiết bị hàng không, quân sự hiện đại đã góp mặt ở Triển lãm Hàng không Singapore 2014.
Nhiều máy bay hiện đại ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á ảnh 1Máy bay chiến đấu F16D+ của lực lượng không quân Singapore trưng bầy tại triển lãm. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/2, Triển lãm Hàng không Singapore 2014 (Singapore Airshow 2014) - một trong những triển lãm hàng không dân dụng và quốc phòng quan trọng nhất thế giới và lớn nhất ở châu Á - đã chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm Changi.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen và Bộ trưởng giao thông Lui Tuck Yew đã chính thức cắt băng khai trương triển lãm trước sự chứng kiến của các quan chức quốc phòng và hàng không của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Đinh La Thăng.

Sau lễ cắt băng khánh thành, các quan chức, đoàn doanh nghiệp cùng đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế đã chứng kiến màn trình diễn của các loại máy bay chiến đấu và vận tải quân sự của Singapore, Mỹ, Hàn Quốc, Australia…

Các đại biểu cũng đã tham quan các khu vực trưng bày các loại máy bay, sản phẩm hàng không và quốc phòng thuộc hàng tiên tiến nhất hiện nay. Trong đó nổi bật nhất là sự góp mặt của 2 loại máy bay dân dụng hiện đại nhất thế giới Boeing Dreamliner 787 và Airbus A350 XWB. Ban tổ chức đã bố trí 40.000 m2 trong nhà và hơn 100.000 m2 ngoài trời để các công ty tham gia triển lãm trưng bày sản phẩm của mình.

Tại Singapore Airshow năm nay, lần đầu tiên có sự tham gia của một doanh nghiệp Việt Nam là Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không (AESC). Đây là công ty chuyên sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị của máy bay như cụm phanh, bánh lốp, ghế, bình oxy và các thiết bị nhà bếp trên máy bay.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã đến tham quan gian hàng và chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ về cung cấp dịch vụ huấn luyện phi công chất lượng cao tại Việt Nam giữa AESC với tập đoàn Mil-Com Aerospace Group của Singapore và Eagle Flight Training của New Zealand.

Singapore Airshow 2014 sẽ kéo dài đến hết ngày 16/2, trong đó từ ngày 11-14/2 mở cửa cho các quan chức và đoàn doanh nghiệp, từ ngày 15-16/2 sẽ mở cửa cho công chúng tham quan các loại máy bay, thiết bị hàng không, quân sự hiện đại và xem các màn biểu diễn vô cùng ấn tượng của các đội bay.

Singapore Airshow được tổ chức hai năm một lần và là triển lãm hàng không lớn nhất châu Á. Đây cũng là một trong các triển lãm hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới hiện nay. Ban tổ chức tin tưởng với sự tăng trưởng hàng không mạnh mẽ trong khu vực, Singapore Airshow 2014 sẽ duy trì vị thế là bệ phóng quan trọng cho các công ty mở rộng kinh doanh tại khu vực châu Á./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục