Nhiều người chủ sẵn sàng chi 1.000 USD để lo tang lễ cho thú cưng

Tại Nhật Bản, chăm sóc thú cảnh đã thực sự trở thành một dịch vụ xa xỉ đến mức "không tưởng" khi những người chủ sẵn sàng bỏ ra tới 1.000 USD để thú cưng của mình có một tang lễ "tươm tất."
Nhiều người chủ sẵn sàng chi 1.000 USD để lo tang lễ cho thú cưng ảnh 1Đám tang cho thú cưng tại Nhật (Nguồn: Reuters)

Tại Nhật Bản, chăm sóc thú cảnh đã thực sự trở thành một dịch vụ xa xỉ đến mức "không tưởng" khi những người chủ sẵn sàng bỏ ra tới 1.000 USD để thú cưng của mình có một tang lễ "tươm tất."

Pet Rainbow Fiesta là một lễ hội về chăm sóc thú cảnh diễn ra ngày 18/9 tại thủ đô Tokyo. Đến với ngày hội này, những người yêu thú cưng được giới thiệu một loạt các dịch vụ tang lễ như hỏa thiêu, xây bàn thờ tại nhà và đốt hương. Đáng nói là những dịch vụ là đều có mức giá "trên trời".

Cụ thể, gói dịch vụ tang lễ thú cảnh cơ bản có giá khởi điểm từ 95.800 yen (khoảng 860 USD) đối với các thú nuôi nhỏ có trọng lượng 1kg như chuột hamster hay chim cảnh và có thể lên tới 114.800 yen (khoảng 1.000 USD) cho một chú chó 20kg.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có một loạt lựa chọn phong phú như bàn thờ phủ đầy hoa (giá 270 USD) hoặc thuê nhạc công biểu diễn trong "tang lễ."

Nhật Bản là một nước có dịch vụ chăm sóc thú cảnh phát triển do nền văn hóa xứ Phù Tang tin tưởng vào sự tồn tại của linh hồn sau cái chết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục