Nhiều người dân EU hoài nghi về tương lai của khối

Số người hoài nghi về tương lai của EU tăng so với năm 2012, tập trung ở một số nước chủ chốt trong liên minh như Đức, Pháp, Italy, TBN.
Theo cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu dư luận của Pháp (Ifop) thực hiện từ cuối tháng Tám đến đầu tháng Chín vừa qua, số người hoài nghi về tương lai của Liên minh châu Âu (EU) tăng so với năm 2012, tập trung ở một số nước chủ chốt trong liên minh như Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha.

Kết quả trên được công bố trên nhật báo La Croix (Pháp) ngày 17/9. Theo đó, tại Tây Ban Nha, có 37% số người được hỏi cho rằng việc nước này là thành viên EU là điều tồi tệ, tăng so với 26% hồi tháng 6/2012.

Tại Pháp, tỷ lệ này tăng từ 38% lên 43% trong khi tại Đức là 44%, tăng so với 36%. Còn ở Italy, sau hơn một năm, tỷ lệ hoài nghi tăng từ 39% lên 45%.

Cuộc thăm dò còn cho thấy người Đức có quan điểm lạc quan nhất về tương lai kinh tế đất nước khi chỉ có 31% số người được hỏi cho rằng có khả năng Đức sẽ phải trải qua những khó khăn kinh tế như của Hy Lạp. Trong khi tỷ lệ này ở người dân Pháp là 54%, ở Tây Ban Nha là 56% và Italy là 58%.

Cũng trong cuộc thăm dò, duy nhất Pháp là nước có tỷ lệ số người muốn rời bỏ Khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm (từ 35% xuống còn 33%), trong khi tỷ lệ này tiếp tục tăng ở Đức, Tây Ban Nha và Italy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục