Nhiều nước phàn nàn chính sách của Trung Quốc thiếu minh bạch

Các nước thành viên của WTO thúc giục Trung Quốc minh bạch hơn trong bối cảnh các quy định về thương mại của Bắc Kinh chưa rõ ràng.
Nhiều nước phàn nàn chính sách của Trung Quốc thiếu minh bạch ảnh 1Sản phẩm của hãng Oz Milko bị làm giả thời hạn sử dụng trước khi bị thiêu hủy tại Bắc Kinh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 3/7 đã thúc giục Trung Quốc minh bạch hơn trong chính sách thương mại của nước này, trong bối cảnh các quy định về thương mại của Bắc Kinh chưa rõ ràng.

WTO khẳng định Trung Quốc chưa thực thi các cam kết về tính minh bạch và tổ chức này không tiếp cận được các văn bản quan trọng của Trung Quốc khi nhiều văn bản không được dịch sang một trong những ngôn ngữ chính thức của WTO.

Đại diện phía Malaysia, Mariam Salleh, cho rằng với tư cách là một cường quốc thương mại Trung Quốc cần có trách nhiệm hơn đối với hệ thống trao đổi thương mại đa phương này.

Theo đại diện của Liên minh châu Âu (EU), Angelos Pangratis, "điểm nổi bật" trong chính sách thương mại của Trung Quốc là sự thiếu sự rõ ràng. Đại diện phía Canada cũng chỉ trích chính sách của Trung Quốc là thiếu công khai thông tin.

Vì vấn đề nói trên, Trung Quốc và một số nước thành viên khác của WTO đã xảy ra bất đồng về chính sách thương mại.

Tháng Năm, WTO đã ra phán quyết nghiêng về Mỹ trong vụ tranh cãi Trung Quốc áp thuế đối với các loại xe hạng sang do Mỹ sản xuất.

Nhiều quốc gia đã phàn nàn về các lệnh giới hạn xuất khẩu, áp thuế hay hạn chế đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi nước này cần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Trong khi đó, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn nhấn mạnh Trung Quốc đã có bước tiến lớn trong việc giải quyết vấn đề trên và cam kết sẽ có thêm giải pháp để cải thiện tính minh bạch.

Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này vẫn là một quốc gia đang phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục