Nhiều sự kiện Phật giáo diễn ra tại chùa Bái Đính

Trong năm 2011, quần thể chùa Bái Đính của tỉnh Ninh Bình, sẽ là nơi tổ chức nhiều sự kiện Phật giáo lớn của Việt Nam và quốc tế.
Trong năm 2011, chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, sẽ là nơi tổ chức nhiều sự kiện Phật giáo lớn của Việt Nam và quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Bái Đính sẽ khánh thành chùa giai đoạn 2.

Vào khoảng tháng 4, Đại lễ cung nghinh Phật ngọc từ Myanmar về Việt Nam sẽ được tiến hành trang trọng. Tiếp đó vào tháng 5, ngôi chùa quy mô lớn này sẽ tiếp đón trên 100 đoàn Phật giáo quốc tế đến thăm và làm việc.

Cũng trong năm nay nhiều sự kiện khác sẽ được tiến hành như Hội nghị chào mừng 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Triển lãm Mỹ thuật Phật giáo lần 1.

Đáng chú ý, trong năm nay, chùa Bái Đính sẽ là nơi tổ chức Hội ngộ kỷ lục Phật giáo Việt Nam lần thứ 7 và công bố 5 kỷ lục mới của chùa Bái Đính.

5 kỷ lục dự kiến được công bố, xác nhận là: Bộ tượng Bát bộ Kim Cương bằng đồng nặng nhất, mỗi tượng nặng 4 tấn, cao 3,95m, đặt tại điện thờ Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni chùa Bái Đính; Tượng ông Thiện và ông Ác bằng đồng cao và nặng nhất: đặt nơi cổng tam quan chùa Bái Đính, mỗi pho nặng 20 tấn, cao 5,2m; Bộ tượng A Nan - Ca Diếp bằng đồng lớn nhất: mỗi tượng nặng 30 tấn, cao 9m, đặt tại điện thờ Giáo chủ Thích ca Mâu ni; Tượng Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng đồng dát vàng lớn nhất: đặt trong gian giữa của điện thờ Quan Thế Âm Bồ tát của chùa Bái Đính; Điện cao 14,8m, dài 41,8m, rộng 17,4m gồm 7 gian với hệ thống cột bằng gỗ tứ thiết. Pho tượng nặng 80 tấn, cao 9,57m (tính cả bệ), nếu chỉ tính riêng pho tượng cao 5,4m; Tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất, nặng 80 tấn, cao 10m, an vị trên một ngọn đồi ở bên phải điện thờ Tam Thế Phật.

Trong năm 2010 vừa qua, quần thể chùa Bái Đính đã đón gần 3 triệu phật tử trong và ngoài nước đến hành hương, viếng thăm chùa, chiêm bái Phật tích và chiêm ngưỡng những công trình Phật giáo mang tầm vóc quốc gia và khu vực.

Cũng trong năm qua, chùa Bái Đính đã tổ chức nhiều sự kiện của Phật giáo như Lễ hội chùa Bái Đính, đón tiếp 1.000 doanh nhân trồng cây tại Bái Đính, Hô thần nhập tượng Phật Bà Quan âm, Hội ngộ Ông đồ lần thứ nhất, Lễ hội Thánh quý minh Đại Vương, Đại lễ Phật Đản.

Đáng chú ý, nghi lễ cung nghinh xá lợi Phật từ Bồ đề Đạo tràng Ấn Độ về chùa Bái Đính vào ngày 3/3/2010 Vào tháng 6/2010, Ban quản lý chùa Bái Đính đã xây tặng 3 chùa tại các đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Song Tử Tây của quần đảo Trường Sa./.

Hạnh Long (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục