Nhiều sự kiện văn hóa độc đáo ở Plzen-Thủ đô Văn hóa châu Âu

Chương trình Plzen-Thủ đô Văn hóa châu Âu 2015 thu hút du khách với nhiều sự kiện hấp dẫn như thiết kế thời trang thế giới hiện đại, nghệ thuật đường phố, triển lãm tranh của các họa sỹ hàng đầu Séc.
Nhiều sự kiện văn hóa độc đáo ở Plzen-Thủ đô Văn hóa châu Âu ảnh 1Quang cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Hồng Tâm/Vietnam+)

Ngày 14/4, tại Bảo tàng châu Á, châu Phi và châu Mỹ ở thủ đô Prague của Cộng hòa Séc đã diễn ra cuộc họp báo sơ kết việc triển khai Chương trình Plzen - Thủ đô Văn hóa châu Âu 2015 và giới thiệu những sự kiện lớn sẽ được tổ chức từ nay đến cuối năm trong khuôn khổ chương trình ý nghĩa này.

Đại diện ban điều hành Chương trình Plzen - Thủ đô Văn hóa châu Âu 2015 đã điểm lại những sự kiện chính được tổ chức trong năm 2014 và ba tháng đầu năm 2015 tại Plzen, trong đó nêu bật những con số ấn tượng như có tới 87% số người dân Plzen được thông tin đầy đủ và chi tiết về chương trình, các cuộc triển lãm khác nhau tại thành phố Plzen đã thu hút tổng cộng hơn 25.000 lượt khách tham quan, các hãng truyền thông nước ngoài đã phát tổng cộng 500 tin, bài về sự kiện Plzen - Thủ đô Văn hóa châu Âu 2015, ban điều hành chương trình cũng đã tổ chức 50 chuyến đi thực tế tới Plzen cho hơn 150 nhà báo quốc tế…

Bên cạnh đó, Chương trình Plzen - Thủ đô Văn hóa châu Âu 2015 đã được trao tặng giải thưởng Czech Tourism Award 2014 ở hạng mục “Dự án tốt nhất.”

 

Từ nay đến cuối năm 2015, Chương trình Plzen - Thủ đô Văn hóa châu Âu 2015 được tiếp tục triển khai với nhiều sự kiện quan trọng, trong đó phải kể đến các triển lãm lớn như Restart của nhà điêu khắc Cestmir Suska; Thiết kế thời trang thế giới hiện đại; Nghệ thuật đường phố và chân dung của thổ dân Maori ở New Zealand của họa sỹ Gottfried Lindauer (1839-1926, người gốc Plzen sang New Zealand định cư từ thế kỷ thứ 19); Zen Plzen - thành phố triển lãm…

Đại diện ban điều hành cho biết điều đảm bảo cho các cuộc triển lãm nói trên đạt trình độ và chất lượng cao chính là sự hợp tác chặt chẽ giữa các nghệ sỹ hàng đầu và các nhà điều hành chương trình, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần và văn hóa của người dân Plzen nói riêng cũng như du khách tới tham quan Plzen - Thủ đô Văn hóa châu Âu 2015 nói chung.

Tổng cộng trong suốt cả năm 2015 sẽ có khoảng 650 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, gồm nhà hát, các buổi hòa nhạc, triển lãm, các sự kiện công cộng cùng nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, được tổ chức trong khuôn khổ dự án Plzen - Thủ đô Văn hóa châu Âu 2015, mà một trong những mục tiêu chính là nhằm thúc đẩy du lịch-ngành "công nghiệp không khói" tại vùng này.

Các nhà tổ chức kỳ vọng rằng trong năm nay sẽ có từ 500.000-1 triệu lượt khách tham dự các sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại Plzen.

Thủ đô Văn hóa là một ý tưởng do Liên minh châu Âu khởi xướng vào năm 1985 nhằm mang lại sự hiểu biết lẫn nhau hơn nữa giữa các nền văn hóa khác nhau ở châu Âu.

Việc được lựa chọn là Thủ đô Văn hóa châu Âu được coi là chất xúc tác làm phong phú thêm đời sống văn hóa của thành phố và cũng là một cơ hội để cải thiện cơ sở hạ tầng với việc xây dựng các nhà hát và các trung tâm văn hóa mới.

Năm nay, thành phố Plzen của Cộng hòa Séc chia sẻ danh hiệu này với thành phố Mons của Bỉ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục