Nhiều tai nạn chết người trong ngày đầu năm mới

Tại Italy và Philippines, đã có ít nhất 3 người chết và nhiều người bị thương nặng, hầu hết do tai nạn pháo hoa trong khi đón Năm mới.
Đã có hai người chết và hàng chục người bị thương tại Italy trong ngày đầu năm mới do nổ pháo hoa, theo AFP. Một chủ thầu xây dựng 49 tuổi đã chết vì bị pháo hoa rơi trúng mặt, còn một chủ nhà hàng 51 tuổi thì thiệt mạng vì bị pháo nổ gần đầu khi ông đang cố gắng kích hoạt pháo hoa ngay trước thời khắc giao thừa. Cả hai vụ tai nạn đều xảy ra tại vùng Campania phía nam Italy, nơi nhiều người chơi pháo hoa trái phép dù có lệnh cấm. Tại Naples, một chiếc xe chứa pháo hoa bên trong cũng đã nổ tung làm 2 thiếu niên ngồi trong xe bị thương. Trong số nhiều trường hợp bị thương do pháo hoa ở quanh Naples có cả một bé gái 6 tuổi, bé trai 5 tuổi, nhập viện trong tình trạng bỏng nặng. Tại Milan, một cậu bé 11 tuổi đã mất 3 ngón tay vì đốt pháo hoa, còn một người đàn ông khác ở Foggia thì hỏng cả cánh tay vì pháo nổ. Pháo hoa cũng gây ra nhiều tai nạn thương tâm ở Philippines, nơi có khoảng hơn 200 người bị thương khi đón năm mới. Cá biệt, một cậu bé 4 tuổi đã thiệt mạng do trúng đạn vào đầu khi đang chơi bên ngoài nhà ở ngoại ô Manila. Cảnh sát quận Mandaluyong cho biết đang điều tra những người được phép sử dụng súng, bởi một số người đã đem súng bắn lên trời để đón năm mới. Trong dịp Năm mới 2013, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã ban hành lệnh cấm sử dụng súng và các loại pháo có thể gây nổ lớn./.
Nhiều tai nạn chết người trong ngày đầu năm mới ảnh 1
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục