Nhiều tay súng và người tị nạn Syria ở Liban trở về quê hương

Ngày 14/8, một nhóm tay súng nổi dậy Syria và nhiều người tị nạn đã bắt đầu di tản từ một khu vực tại Liban giáp biên giới với Syria để trở về lãnh thổ Syria.
Nhiều tay súng và người tị nạn Syria ở Liban trở về quê hương ảnh 1Các tay súng nổ dậy và người tị nạn Syria về nước. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Reuters dẫn nguồn Kênh truyền hình Manar thuộc lực lượng Hezbollah đưa tin, ngày 14/8, một nhóm tay súng nổi dậy Syria và nhiều người tị nan đã bắt đầu di tản từ một khu vực tại Liban giáp biên giới với Syria để trở về lãnh thổ Syria.

Khoảng 300 phiến quân thuộc nhóm Saraya Ahl al-Sham, và khoảng 3.000 người tị nạn đã rời Liban theo một thỏa thuận sau một cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào các vị trí của phiến quân hồi tháng trước.

[Quân đội Liban tấn công các vị trí của IS tại biên giới với Syria]

Trong khi đó, hãng tin AP dẫn truyền thông quân đội Liban cho biết nhiều chiếc xe bus chở các thành viên của nhóm nổi dậy trên đã bắt đầu di chuyển từ thị trấn biên giới Arsal của Liban để tới ngôi làng Fleeta của Syria.

Cuộc di tản này diễn ra hai tuần sau khi hơn 7.000 người Syria, phần nhiều là những tay súng có liên hệ với al-Qaeda và người thân của họ, đã rời thị trấn biên giới Arsal./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục