Nhiều tỉnh thành chưa bố trí kinh phí phòng,chống dịch bệnh thủy sản

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện cả nước mới chỉ có 17/63 tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch và bố trí gần 39 tỷ đồng để chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh thủy sản.
Nhiều tỉnh thành chưa bố trí kinh phí phòng,chống dịch bệnh thủy sản ảnh 1Thu hoạch tôm nuôi tại Quảng Nam. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tính đến ngày 25/2/2015, cả nước mới chỉ có 17/63 tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch và bố trí gần 39 tỷ đồng để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản; 11 tỉnh, thành phố có kế hoạch nhưng không bố trí kinh phí triển khai thực hiện và hiện tại còn nhiều địa phương chưa có kế hoạch hoặc có kế hoạch mà chưa bố trí kinh phí triển khai hoặc bố trí lượng kinh phí rất thấp, không đủ triển khai có hiệu quả.

Trong khi đó, một số loại dịch bệnh quan trọng trên nuôi trồng thủy sản như đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi nước lợ, dịch bệnh trên cá tra vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng của người nuôi và ngân sách nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu thủy sản.

Trước thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành văn bản số 1753/BNN-TY đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2015.

Việc xây dựng kế hoạch này nhằm triển khai có hiệu quả việc phòng, chống dịch bệnh thủy sản, giảm thiểu thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản và đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản từ Việt Nam./.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2014, tổng sản lượng thủy sản cả nước ước đạt 6,3 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt mức kỷ lục 7,92 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2013 góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế của cả nước và đem lại nhiều lợi nhuận cho người dân.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh thủy sản vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, năm 2014, cả nước có tới 59.579ha nuôi tôm bị thiệt hại (chiếm 8,75% diện tích nuôi); bệnh trên tôm hùm xuất hiện tại 15.000 lồng; bệnh trên cá tra xuất hiện ở 1.500ha; trên 1.000ha diện tích nuôi ngao bị thiệt hại và thiệt hại ở các loài thủy sản khác là 941ha.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục