Nhiều tỉnh, thành phố tổ chức kỷ niệm lễ Phật đản 2014

Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Ninh Thuận, Bình Phước tổ chức kỷ niệm Lễ Phật đản 2014 trong không khí trang nghiêm với nghi thức truyền thống của Phật giáo.
Nhiều tỉnh, thành phố tổ chức kỷ niệm lễ Phật đản 2014 ảnh 1Đại lễ Phật đản 2014 tại Việt Nam Quốc tự (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Ngày 13/5, tại Việt Nam Quốc tự (quận 10), Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm Lễ Phật đản 2014 trong không khí trang nghiêm với các nghi thức truyền thống của Phật giáo.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản (Vesak) Phật lịch 2558 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng rằng trong bối cảnh chung của thành phố, với tinh thần hòa hợp, đoàn kết, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức của Giáo hội, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những bước phát triển mới, bền vững.

Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc mừng lễ Phật đản tại Văn phòng II - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại Tổ đình Ấn Quang, quận 10.

Ngày 13/5, tại chùa Viên Quang, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã tổ chức lễ Phật đản với sự tham dự của hàng chục ngàn chư tôn đức, tăng ni, phật tử trong tỉnh.

Buổi lễ đã thực hiện trang trọng các nghi lễ Phật đản truyền thống. Ông Huỳnh Công Mước - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang đã chúc mừng và biểu dương các vị chức sắc, phật tử trong tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng mối đoàn kết trong bà con các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, nhất là hoạt động từ thiện, xã hội.

Trong các ngày qua, các chùa trong tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động Phật sự, văn hóa, văn nghệ, công tác nhân đạo, xã hội từ thiện tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, neo đơn, giúp đỡ cho học sinh nghèo vượt khó.

Tại chùa Sùng Ân, (thành phố Phan Rang -Tháp Chàm), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức trang trọng lễ Phật đản 2014 với sự tham gia của các chức sắc tăng ni cùng đông đảo phật tử và tín đồ Phật giáo.

Hòa thượng Thích Đồng Tâm - thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đệ nhất Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đỗ Thị Bích Liên ghi nhận và biểu dương sự tham gia tích cực của Phật giáo tỉnh đối với các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động từ thiện, nhân đạo xã hội; mong muốn trong thời gian tới, các chức sắc tăng ni, phật tử, tín đồ Phật giáo trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện phương châm “Phật giáo-dân tộc-chủ nghĩa xã hội” đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức các đoàn cán bộ đến thăm, tặng quà động viên các vị chức sắc, tu sỹ, tín đồ phật giáo tiêu biểu, biểu dương những tăng ni, phật tử và bà con tín đồ tích cực tham gia công tác xã hội và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Nhân lễ Phật đản 2014, tỉnh Bình Phước đã cử các đoàn đại biểu đi thăm và chúc mừng tại các chùa lớn trong tỉnh như chùa Thanh Long, huyện Đồng Phú, chùa Quang Minh, thị xã Đồng Xoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục