Nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng, tê liệt giao thông do mưa lớn

Triều cường vượt mức báo động 3 kết hợp với mưa lớn xuất hiện trên diện rộng khiến nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông.
Nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng, tê liệt giao thông do mưa lớn ảnh 1Nước ngập sâu trên địa bàn phường Thạnh Xuân, Quận 12, ngày 3/1. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Chiều 14/1, triều cường vượt mức báo động 3 kết hợp với mưa lớn xuất hiện trên diện rộng khiến nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các phương tiện giao thông, nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ.

Cụ thể, các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn... đi qua Quận 4, Quận 7 ngập sâu trên 30 cm khiến nhiều xe bị chết máy. Triều cường đạt đỉnh đúng thời điểm tan tầm ngày thứ Bảy khiến giao thông ở khu vực này ùn tắc. Nhiều con hẻm tại các ấp 2, 4, 5 như hẻm B9, B15, E5, đường số 10... trên Quốc lộ 50 (đoạn qua xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) cũng bị ngập sâu do triều cường lên cao.

Triều cường kèm theo mưa lớn cũng gây ngập nặng trên đường Phạm Hùng (góc đường Tạ Quang Bửu, Quận 8), khu dân cư Chánh Hưng (Quận 8) cũng ngập sâu từ 20-30cm. Một số tuyến đường lớn ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh như Trần Hưng Đạo, Trần Phú (Quận 5) cũng bị ngập. Tình trạng ngập nước ở nhiều tuyến đường gây ảnh hưởng lớn đến phương tiện lưu thông. Nhiều xe ô tô, xe máy bị chết máy; một số nhà dân bị ngập nước, tài sản bị hư hại.

Từ Rằm tháng Chạp, các nhà vườn trồng mai ở Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bứt lá để mai nở hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Cơn mưa lớn trong chiều 14/1 khiến người trồng mai lo lắng cây vừa bứt lá bị thấm nhiều nước mưa sẽ làm hoa nở trễ, không bán được giá. Ông Nguyễn Văn Lành, người trồng mai ở quận Thủ Đức, chia sẻ: "Trong những ngày qua, vườn mai Tết 2.000 chậu của tôi đã gặp hai trận mưa trái mùa. Để mai không bị nở chậm, sau trận mưa, tôi phải huy động người nhà đổ hết nước đọng trong chậu ra ngoài, tháo mái che vào những ngày nắng để mai kịp nở hoa".

Mưa lớn cũng gây khó khăn cho các vườn cây cảnh, cửa hàng hoa đang tập trung nhiều loại cây, hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Ông Võ Văn Hai, nghệ nhân cây cảnh tại Vườn Osaka trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức cho biết vườn Osaka đã chuẩn bị nhiều loại cây cảnh có giá trị cao, có cây lên đến 3,5 tỷ đồng để phục vụ thị trường Tết. Trong cơn mưa lớn chiều nay, tất cả người trong vườn cảnh phải vội vàng lấy bạt, ni lông che đậy các cây cảnh có giá trị lớn để tránh bị nước mưa làm ảnh hưởng.

Cùng hoàn cảnh như Vườn Osaka, bà Nguyễn Thị Hà, chủ cửa hàng hoa Thiên Nhiên 2 ở quận Thủ Đức cũng phải huy động nhân viên mang tất cả hoa cảnh đang bày bán vào bên trong để hoa không bị nước mưa làm hư hại. Bà Hà cho biêt: Các loại hoa như Đỗ quyên, Ngọc dạ minh châu, Son môi có cánh mỏng, dễ bị dập nếu có tác động mạnh. Một số chậu hoa tại cửa hàng bị hư hại, hoa bị dập do mưa lớn trong chiều nay.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đạt đỉnh vượt báo động 3, mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt đỉnh 1,55 m vào ngày 14/1. Dự báo, sau ngày 14/1, đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ xuống dưới mức báo động 2, ít còn khả năng gây ngập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục