Nhiều "xế khủng" có mặt tại Triển lãm xe hơi Bắc Mỹ 2014

Nhiều ông lớn của ngành sản xuất ôtô như General Motor, Toyota, Mercedes Benz đã mang tới NAIAS 2014 nhiều mẫu xe hạng sang.
Nhiều "xế khủng" có mặt tại Triển lãm xe hơi Bắc Mỹ 2014 ảnh 1Mẫu xe FT-1 của Hãng Toyota trưng bày trong cuộc họp báo ở Detroit, một ngày trước khi khai mạc triển lãm. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đến hẹn lại lên, ngày 13/1, Triển lãm xe hơi Bắc Mỹ (NAIAS) 2014 đã chính thức khai mạc tại thành phố Detroit, bang Michigan của Mỹ, với sự hội tụ của các hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng thế giới.

Ba quốc gia sở hữu ngành công nghiệp xe hơi phát triển nhất gồm Mỹ, Đức và Nhật Bản vẫn chứng tỏ vị thế vượt trội của mình với việc trình làng hàng loạt mẫu xe mới hiện đại và đẳng cấp.

NAIAS năm nay đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Tập đoàn sản xuất xe hơi General Motor (GM) của Mỹ khi dòng xe Chevrolet của hãng này đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như Mazda 3 và Jeep Cherokee để vinh dự giành chiến thắng kép tại hai hạng mục quan trọng là "Xe của năm" với mẫu Corvette Stingray và "Xe tải/Xe SUV của năm" với mẫu Chevy Silverado.

So với các phiên bản trước đó, cả hai mẫu xe mới của GM đều được nâng cấp và cải tiến đáng kể, đặc biệt là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. GM cũng tiếp tục chứng tỏ vị thế dẫn đầu của mình khi cho ra mắt hai phiên bản thể thao tuyệt đẹp, đó là mẫu Corvette Z06 2015 và "người anh em" C7.R.

Mặc dù không vượt qua người đồng hương GM để giành được giải thưởng quan trọng, song Tập đoàn xe hơi Ford vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo người dự triển lãm với phiên bản mới của mẫu xe bán chạy nhất nước Mỹ năm 2013 - chiếc F150.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất ở chiếc F150 thế hệ mới chính là khung gầm và thân được chế tạo từ loại nhôm thường được sử dụng trên xe quân sự, giúp chiếc xe có được độ bền cao và trọng lượng nhẹ hơn so với những chiếc xe bán tải khác.

Trong khi đó, hãng xe hơi Chrysler của Mỹ cũng "đập hộp" mẫu Chrysler 200 phiên bản 2015 với thiết kế cao cấp cùng mức giá khởi điểm "khiêm tốn" là 21.700 USD.

Chiếc xe này mang đến cho khách hàng hai lựa chọn về động cơ, đó là động cơ bốn xilanh dung tích 2,4 lít công suất 184 mã lực, và động cơ Pentastar V6 có dung tích 3,6 lít với công suất 295 mã lực.

Không chịu lép vế trước cái đối thủ "chủ nhà", đến với buổi triển lãm, Tập đoàn Toyota của Nhật Bản cũng đã gây ấn tượng với người xem khi cho ra mắt mẫu FT-1 Concept (viết tắt của Future Toyota) mang kiểu dáng hiện đại và đậm chất thể thao. Toyota FT-1 được thiết kế bởi nhóm Nghiên cứu và Thiết kế Calty với cảm ứng lấy từ mẫu Lexus LF-LC 2012 cùng với chiếc mũi xe phía trước đậm chất một chiếc xe đua F1 (Formula 1).

Trong khi đó, hãng Mercedes Benz của Đức cũng cho thấy sức mạnh của mình dù "chơi" tại sân khách khi cho ra mắt mẫu C-Class 2015 với hai phiên bản là Cao cấp và Thể thao.

So với thế hệ C-Class hiện tại, C-Class 2015 có khối lượng được cắt giảm 100 kg nhờ vào cấu trúc thân xe mới làm từ nhôm, thép cường lực và các vật liệu tổng hợp. Ngoài ra cấu trúc thân mới cũng giúp tăng cường độ cứng cáp và chắc chắn, nâng cao độ an toàn của xe.

Xuất phát điểm là một triển lãm mang tính chất địa phương, NAIAS đã trở thành một trong những triển lãm xe hơi lớn nhất thế giới và là điểm hẹn để các hãng xe của Mỹ cùng các đối thủ sừng sỏ đến từ châu Âu và Nhật Bản có cơ hội trình làng các mẫu xe mới hiện đại và đẳng cấp.

NAIAS 2014 dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 26/1, giúp khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng các mẫu xe chiến lược của những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp xe hơi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục