Nhiều ý kiến trái chiều về lệnh cấm trang web khiêu dâm ở Ấn Độ

Chính quyền Ấn Độ đã gây bất ngờ lớn khi kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ Internet trên khắp quốc gia này chặn truy cập tới 857 trang web khiêu dâm.
Nhiều ý kiến trái chiều về lệnh cấm trang web khiêu dâm ở Ấn Độ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: gizmodo.com)

Chính quyền Ấn Độ đã gây bất ngờ lớn khi kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ Internet trên khắp quốc gia này chặn truy cập tới 857 trang web khiêu dâm.

​Người phát ngôn Bộ Thông tin và Truyền thông Ấn Độ N​. Paul cho biết, quyết định trên được đưa ra do nhận thấy một số trang web có thể kích động người dân thực hiện hành vi tiêu cực đối với xã hội.

Theo AFP, ​hôm ​3/8, người dùng Internet trên khắp Ấn Độ đã không thể truy cập vào những trang web phim khiêu dâm của nước này cũng như các trang nước ngoài.

Nghị s​ỹ Milind Deora thuộc đ​ảng đối lập cho hay, lệnh cấm trên đã cướp đi quyền tự do của người dân.

Trong khi đó, Karuna Nundy, một luật sư Ấn Độ, cho rằng chính phủ cần phải giải thích lý do khiến họ chặn những trang web có nội dung dành cho người lớn.

Chuyên gia Pranesh Prakash thuộc Trung tâm nghiên cứu xã hội và Internet Ấn Độ cho hay lệnh cấm này khá vô lý bởi không có chứng cứ nào cho thấy các website phim khiêu dâm là bất hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục