Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia

Ngày 24/6/1967, Việt Nam-Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện chính trị trọng đại này là mốc son trong lịch sử mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai nước.
Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia ảnh 1Đồng chí Nguyễn Thị Định, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sang dự Hội nghị Thi đua '5 tốt' toàn quốc lần thứ nhất của Hội Phụ nữ Campuchia (28/2/1985). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia ảnh 2 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Norodom Phurisara, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Campuchia sang thăm Việt Nam (10/1/1968). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia ảnh 3 Nhân dân Thủ đô Hà Nội nồng nhiệt đón chào Đoàn đại biểu Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, do Chủ tịch Heng Samrin làm Trưởng đoàn sang thăm Việt Nam, ngày 22/8/1979. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia ảnh 4Chủ tịch Mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia Heng Samrin tiếp Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang thăm chính thức Campuchia, ngày 17/2/1979. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia ảnh 5Ký tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia, trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Heng Samrin tới Việt Nam, ngày 22/8/1979. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia ảnh 6Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hữu Thọ làm Trưởng đoàn, hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia, do Chủ tịch Chea Sim làm Trưởng đoàn, ngày 19/11/1982, tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia ảnh 7 Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia, do Chủ tịch Chea Sim dẫn đầu, thăm Hợp tác xã nông nghiệp Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội trong chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 19/11/1982.(Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia ảnh 8 Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng; Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh; Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Phó Thủ tướng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón tiếp Samdech Norodom Sihanouk, Quốc trưởng Campuchia, Chủ tịch Mặt trận Thống nhất dân tộc Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam (ngày 25/5 - 8/6/1970). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia ảnh 9 Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đón Quốc trưởng Campuchia Samdech Norodom Sihanouk sang thăm chính thức Việt Nam (26/5/1970). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia ảnh 10Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đón Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh sang thăm chính thức Campuchia, tháng 6/1985. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia ảnh 11Quốc trưởng Campuchia Samdech Norodom Sihanouk thăm Câu lạc bộ Thiếu niên Hà Nội trong chuyến thăm chính thức Việt Nam (26/1-9/2/1971). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục