Nhìn lại những chuyện gây “sốt” trong ngành tài chính năm 2016

Lãnh đạo Bộ Tài chính được trả tiền đi taxi thay vì đi xe công, 2 ngân hàng lớn bị đòi cổ tức hay gần đây nhất là việc ôtô BMW bị dừng thông quan, đó là một vài cột mốc đáng nhớ trong 2016.
Khoán kinh phí xe công cho thứ trưởng
Từ ngày 1/10, Bộ Tài chính đã đi đầu khoán kinh phí sử dụng xe ôtô đưa đón lãnh đạo (Thứ trưởng và lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25) trong đó đơn giá được tính theo giá cước của các hãng taxi. Quyết định này sau đó đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Lãnh đạo Bộ Tài chính mới đây cho biết đây chỉ là bước đầu và sẽ có báo cáo Thủ tướng để sửa đổi quy định về xe công.

Nhìn lại những chuyện gây “sốt” trong ngành tài chính năm 2016 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Bộ Tài chính “đòi” cổ tức BIDV, Vietinbank
Một câu chuyện thú vị trong năm qua là hồi tháng Năm, Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại BIDV và Vietinbank biểu quyết chia cổ tức năm tài chính 2015 bằng tiền mặt và nộp về ngân sách.

Nhiều ý kiến thắc mắc, phải chăng vì năm 2016 thu ngân sách gặp khó nên cơ quan chức năng phải “đòi” từ những ngân hàng trên nhưng đại diện Bộ Tài chính sau đó đã phủ nhận ý kiến này.

Nhìn lại những chuyện gây “sốt” trong ngành tài chính năm 2016 ảnh 2Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Vá lỗ hổng thuế nhập khẩu xăng dầu
Hồi đầu năm, việc xác định thuế nhập khẩu xăng, dầu trong công thức tính giá cơ sở vẫn áp dụng theo mức nhập khẩu ưu đãi (MFN) với xăng là 20%, dầu diesel và madut 10%, dầu hỏa 13%. Tuy nhiên, thực tế, một số chuyên gia chỉ ra, các doanh nghiệp được áp mức thuế thấp hơn nhiều khi nhập khẩu xăng dầu từ các nước ASEAN và điều này giúp doanh nghiệp lời lớn.

Cách xác định thuế nhập khẩu xăng dầu sau đó đã được báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được chấp thuận phương pháp tính theo mức bình quân gia quyền của các biểu thuế (MFN và FTA).

Nhìn lại những chuyện gây “sốt” trong ngành tài chính năm 2016 ảnh 3Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Lên kế hoạch nhả “quả trứng vàng” Vinamilk
Hồi tháng Chín, lãnh đạo SCIC đã chính thức tiết lộ kế hoạch bán 9% vốn tại Vinamilk ngay trong năm nay. Tới tháng ​10/2016, SCIC đã lựa chọn đơn vị tư vấn để bán cổ phần là liên danh tư vấn đứng đầu là Morgan Stanley.

Mới đây, SCIC đã phát đi thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần tại Vinamilk với số lượng cổ phần chào bán sẽ là hơn 130,6 triệu cổ phần trong tháng 12.

Nhìn lại những chuyện gây “sốt” trong ngành tài chính năm 2016 ảnh 4Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Giải xổ số triệu USD gây sốt
Ra mắt hồi tháng Bảy nhưng phải tới khi có người trúng giải Jackpot đầu tiên trị giá 92 tỷ đồng, vé số tự chọn số Mega 6/45 mới thực sự gây chú ý. Sau khi triển khai tại 9 tỉnh, thành phố phía Nam, ngày 5/12, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã chính thức mang giải Jackpot ra Hà Nội.

Đại diện Vietlott cho biết, công ty đã chính thức cán mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng vào ngày 4/12. Tính tới nay, đã có 6 khách hàng trúng giải Jackpot.

Nhìn lại những chuyện gây “sốt” trong ngành tài chính năm 2016 ảnh 5Người đầu tiên trúng giải Jackpot trị giá 92 tỷ đồng. (Ảnh: Vietlott)
Dừng thông quan xe BMW
Ngày 30/11, Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Hải quan tạm dừng thông quan các lô hàng nhập khẩu xe ôtô BMW.

Theo đại diện Bộ Tài chính, qua thanh tra, kiểm tra với hoạt động nhập khẩu ôtô nguyên chiếc của Công ty cổ phần ôtô Âu Châu, cơ quan chức năng đã xác định công ty đã tự ý tiêu thụ hàng hóa (ôtô nhập khẩu BMW) khi chưa được cơ quan hải quan cho thông quan. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho rằng công ty cố ý không cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của ôtô BMW.

Nhìn lại những chuyện gây “sốt” trong ngành tài chính năm 2016 ảnh 6Ảnh minh họa. (Nguồn: Việt Hùng/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục