Nhìn lại những vụ sập nhà xảy ra trên địa bàn Hà Nội thời gian qua

Những năm gần đây, tại Hà Nội xảy ra nhiều vụ sập nhà, những ngôi nhà cao từ 2-5 tầng, thậm chí cả biệt thự Pháp cổ cũng bất ngờ đổ sập, cướp đi mạng sống của hàng chục người dân.

Những năm gần đây, tại Hà Nội xảy ra nhiều vụ sập nhà, những ngôi nhà cao từ 2-5 tầng, thậm chí cả biệt thự Pháp cổ cũng bất ngờ đổ sập, cướp đi mạng sống của hàng chục người dân. 

Nguyên nhân phần lớn là do nhà cũ nát hoặc thi công, sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Hơn 3 giờ ngày 4/8, căn nhà 4 tầng số 43 Cửa Bắc, quận Ba Đình bất ngờ bị sập khiến 2 người tử vong. Được biết, căn nhà bị sập được xây vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, thường ngày được sử dụng để kinh doanh nem, lẩu.

12 giờ 45 phút ngày 22/9/2015, căn biệt thự pháp cổ ở 107 đường Trần Hưng Đạo bất ngờ đổ sập làm 2 nạn nhân chết tại chỗ. Ngôi nhà 107 phố Trần Hưng Đạo là nơi làm việc của Tổng cục Đường sắt Việt Nam./.

Nhìn lại những vụ sập nhà xảy ra trên địa bàn Hà Nội thời gian qua ảnh 1Hiện trường vụ nhà sập ở số 43 Cửa Bắc, Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vnews)