Nhóm Abu Sayyaf tuyên bố sẽ giết một con tin phương Tây nữa

Nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf ở Philippines tuyên bố chúng sẽ giết một con tin phương Tây nữa nếu khoản tiền chuộc hàng triệu đô mà nhóm này yêu cầu không được nộp trong vòng 4 tuần.
Nhóm Abu Sayyaf tuyên bố sẽ giết một con tin phương Tây nữa ảnh 1Chân dung các nạn nhân bị bắt cóc (do Không quân Philippines công bố ngày 22/9) Kjartan Sekkingstad (trái) người Na Uy, John Ridsdel (giữa) và Robert Hall người Canada. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo AFP, nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf ở Philippines tuyên bố chúng sẽ giết một con tin phương Tây nữa nếu khoản tiền chuộc hàng triệu đô mà nhóm này yêu cầu không được nộp trong vòng 4 tuần.

Trong một đoạn video do Abu Sayyaf công bố cho thấy con tin người Canada Robert Hall và người Na Uy Kjartan Sekkingstad đang mặc áo màu cam, xung quanh là các phần tử đội mũ trùm đầu có vũ trang trong bối cảnh rừng rậm.

Người đàn ông này cho biết những kẻ bắt cóc đã đe dọa sẽ giết ít nhất một người trong số họ nếu chúng không nhận được tiền chuộc trước ngày 13/6 tới.

Theo lời chú thích của đoạn video này, mà tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE) có trụ sở tại Mỹ công bố, Abu Sayyaf đã đề nghị khoản tiền chuộc 600 triệu peso (12,8 triệu USD).

Tháng trước, Abu Sayyaf đã chặt đầu một con tin người Canada./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục