Nhóm cổ phiếu năng lượng kéo Dow Jones và S&P 500 giảm điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu của các công ty dầu mỏ rớt giá trước thời điểm hai "đại gia" năng lượng là ExxonMobil và Chevron dự kiến công bố báo cáo tài chính.
Nhóm cổ phiếu năng lượng kéo Dow Jones và S&P 500 giảm điểm ảnh 1Các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán New York, ngày 22/10. (Nguồn: Reuters)

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu của các công ty dầu mỏ rớt giá trước thời điểm hai "đại gia" năng lượng là ExxonMobil và Chevron dự kiến công bố báo cáo tài chính của mình.

Đây là nhân tố khiến chỉ số Dow Jones và S&P 500 đi xuống.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 23,65 điểm (0,13%) và khép phiên ở mức 17.623,05 điểm, chỉ số S&P 500 cũng hạ 3,97 điểm (0,19%) xuống còn 2.071,18 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại cộng cho mình thêm 2,84 điểm (0,06%) lên 5.034,70 điểm sau khi cổ phiếu của “đại gia” công nghệ Microsoft tăng 2,6%.

Trong phiên này, nhóm cổ phiếu ngành dầu khí đồng loạt thoái lui với giá cổ phiếu của ExxonMobil và Chevron lần lượt giảm 2,1% và 2,7% trong khi giá cổ phiếu của những công ty nhỏ hơn như ConocoPhillips và Marathon Oil cũng hạ hơn 3% giữa bối cảnh giá dầu giảm đang đè nặng lên lĩnh vực năng lượng toàn cầu.

Cả ExxonMobil và Chevron dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính vào ngày 30/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục