Nhóm cổ phiếu ngành du lịch rớt giá sau vụ rơi máy bay EgyptAir

Nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng đều hạ giá trong không khí ảm đạm sau vụ mất tích chiếc máy bay của hãng hàng không EgyptAir.
Nhóm cổ phiếu ngành du lịch rớt giá sau vụ rơi máy bay EgyptAir ảnh 1Nhân viên Hãng Egyptair trả lời phỏng vấn báo chí tại sân bay Roissy-Charles De Gaulle, gần Paris ngày 19/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng đều hạ giá khi thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa phiên giao dịch ngày 19/5 trong không khí ảm đạm sau vụ mất tích chiếc máy bay của hãng hàng không EgyptAir (Ai Cập).

Ngày 19/5, hãng hàng không EgyptAir xác nhận chiếc máy bay chở khách của hãng mang số hiệu MS804 chở 69 người, bao gồm cả phi hành đoàn, trên hành trình từ Paris (Pháp) đi Cairo đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang bay trên Địa Trung Hải. Giá cổ phiếu của nhà sản xuất máy bay Airbus (châu Âu), các hãng hàng không Air France KLM (Pháp), Lufthansa (Đức), và Aeroports De Paris trong phiên này đều giảm từ 0,4% đến 1,6%.

Cổ phiếu của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, khách sạn cũng chứng kiến xu hướng tương tự.

Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng chịu áp lực sau khi “người khổng lồ” lĩnh vực lữ hành Thomas Cook (Anh) thông báo số lượng khách du lịch sử dụng dịch vụ của họ trong mùa Hè giảm 5%, do khách hàng “quay lưng” với Thổ Nhĩ Kỳ, điểm đến hấp dẫn thứ hai trong năm ngoái.

Cổ phiếu của Thomas Cook giảm 16,5% xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013.

Mở cửa phiên 19/5, các chỉ số chứng khoán chủ chốt ở châu Âu cũng nối gót đà giảm giá tại Mỹ và châu Á, trước những đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất vào tháng Sáu.

Chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh hạ 0,7%, chỉ số DAX30 (Đức) mất 1% và chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 0,6% so với thời điểm đóng cửa phiên trước đó.

Biên bản cuộc họp tháng Tư của Fed cho thấy những tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng các nhà hoạch định chính sách Mỹ nghiêng theo hướng tăng lãi suất.

Fed - Ngân hàng trung ương Mỹ - đã nhiều lần khẳng định kế hoạch nâng lãi suất tiếp trong năm nay, sau khi lần đầu tiên trong vòng chín năm điều chỉnh lãi suất tăng vào tháng 12 năm ngoái.

Tâm lý bi quan cũng bao phủ các thị trường chứng khoán châu Á, khi nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lãi suất của Mỹ có thể tạo ra những rủi ro đối với dòng vốn của các nền kinh tế mới nổi.

Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo (Nhật Bản) gần như không đổi, chỉ tăng 0,01% hay 1,97 điểm, và đóng cửa phiên 19/5 ở mức 16.646,66 điểm.

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số chứng khoán Thượng Hải giảm 0,02%, xuống 2.806,91 điểm, trong khi chứng khoán Hong Kong mất 0,7% xuống 19.694,33 điểm – mức đóng cửa phiên thấp nhất kể từ phiên giao dịch 1/3.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục