Nhóm điều tra quốc tế sẽ trở lại hiện trường vụ MH17 sớm

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết các nhà điều tra sẽ tiếp cận trở lại hiện trường MH17 tại miền Đông Ukraine trong một hoặc hai tuần tới.
Nhóm điều tra quốc tế sẽ trở lại hiện trường vụ MH17 sớm ảnh 1Một phần xác chiếc máy bay MH17 bị rơi tại làng Grabove, cách Donetsk khoảng 80km về phía đông ngày 9/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/11, tờ New Straits Times của Malaysia dẫn lời Bộ trưởng Giao thông nước này Liow Tiong Lai cho biết các nhà điều tra sẽ tiếp cận trở lại hiện trường vụ nạn MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) tại miền Đông Ukraine trong một hoặc hai tuần tới cho dù khu vực này đang là mùa Đông.

Theo ông Liow Tiong Lai, Chính phủ Ukraine và lực lượng nổi dậy đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn nhằm cho phép nhóm điều tra quốc tế tiếp cận trở lại hiện trường.

Phát biểu với phóng viên sau khi dự buổi khai mạc phiên họp của Hội đồng An toàn Đường bộ Quốc gia Malaysia ngày 2/11 ông cho biết: "Cả hai bên đã đồng ý để các nhà điều tra tiếp cận trở lại hiện trường vụ nạn vào bất cứ thời điểm nào trong một hoặc hai tuần tới."

Chiếc máy bay MH17 chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn đã gặp nạn tại miền Đông Ukraine hôm 17/7 khi đang trên hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur.

Các nhà điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường vì các cuộc giao tranh giữa chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai tại khu vực này.

Bộ trưởng Liow cho biết ưu tiên hiện nay là thu thập bằng chứng và những mảnh vỡ vì đây là những manh mối quan trọng trong cuộc điều tra.

Ông cho biết: "Những mảnh vỡ trước tiên sẽ được chuyển đến Hà Lan, không phải Malaysia, vì Hà Lan đang đứng đầu cuộc điều tra này. Nếu có thể, chúng tôi muốn thu lại toàn bộ những mảnh vỡ của máy bay để phục hồi lại, như vậy các nhà điều tra có thể xác định được nó bị bắn như thế nào và ở đâu."

Ông cho biết, trong tổng số 298 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã được nhận dạng có 44 người mang quốc tịch Malaysia.

Về việc thân nhân một gia đình có hành khách trên chuyến bay MH370 kiện MAS và cơ quan chức năng liên quan về sự mất tích của MH370, Bộ trưởng Liow cho biết, Chính phủ tôn trọng quyền của các gia đình.

"Chúng tôi cảm thông với họ và đồng hành cùng với các gia đình trong sự mất mát này. Chúng tôi sẽ phối hợp với thân nhân và các gia đình của các nạn nhân MH370, MH17."

Trong một tuyên bố sau đó, Bộ trưởng Liow cho biết, thi thể của bà Puan Sri Siti Amirah Prawira Kusuma, người Malaysia cuối cùng được xác định danh tính đã trược an táng tại Hà Lan theo nguyện vọng của gia đình bà. Bà Siti Amirah, 83 tuổi, là bà kế của Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein.

Bộ trưởng Liow cũng nhắc lại lời kêu gọi của ông được đưa ra tại phiên họp hội đồng thứ 203 của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) tuần trước kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên của ICAO thông qua thủ tục có tính bắt buộc và nghị định thư về việc tăng cường an toàn và an ninh.

Những đề xuất này bao gồm cả việc bắt buộc thông báo nhanh nhất tới ICAO những thông tin liên quan rủi ro tiềm tàng đối với những chuyến bay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục